Đội tuyển U22 Việt Nam và nỗi lo chấn thương

.

Chấn thương bất ngờ của tiền vệ Tuấn Anh trong buổi tập chiều 16-7 khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng gặp rất nhiều khó khăn về bài toán lực lượng trong trận mở màn vòng loại Giải Bóng đá U23 vô địch châu Á 2018, khởi tranh ngày 19-7 trên sân Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Do Lương Xuân Trường không được thi đấu trận mở màn trước U22 Timor Leste vì thẻ phạt, nhà cầm quân U22 Việt Nam đã xây dựng cặp tiền vệ trung tâm là Duy Mạnh - Tuấn Anh và xem đó là phương án tối ưu. Đáng tiếc, ở bài tập đối kháng, đầu gối của Tuấn Anh hứng trọn một cú sút rất mạnh của đồng đội khiến chấn thương cũ của anh bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế, tiền vệ này đã phải tập riêng với chuyên gia vật lý trị liệu Pablo; thay vì, tiếp tục tham gia các bài tập chiến thuật cùng đồng đội. Một phương án thay thế đã sớm được tính đến và nhiều khả năng, HLV Nguyễn Hữu Thắng phải sử dụng bộ đôi tiền vệ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dụng. Khó khăn lớn nhất khi cả hai cầu thủ này đều đảm trách vai trò đánh chặn thay vì là một “nhạc trưởng” thực thụ để điều phối lối chơi cho toàn đội. Cho nên, một dự báo khó khăn trên mặt trận tấn công đang rất gần với thầy trò nhà cầm quân xứ Nghệ.

Chấn thương của Tuấn Anh (giữa) cùng những trở ngại khách quan đang đặt cho HLV Hữu Thắng (phải) những thử thách không nhỏ tại vòng loại Giải Bóng đá U23 vô địch châu Á 2018. 	             Ảnh: NGUYÊN HUY
Chấn thương của Tuấn Anh (giữa) cùng những trở ngại khách quan đang đặt cho HLV Hữu Thắng (phải) những thử thách không nhỏ tại vòng loại Giải Bóng đá U23 vô địch châu Á 2018. Ảnh: NGUYÊN HUY

Dù có lợi thế là chủ nhà của bảng I (khởi tranh từ ngày 19 đến 23-7) song với việc U22 Sri Lanka rút lui vào phút chót, khả năng giành quyền đi tiếp của đội tuyển U22 Việt Nam gặp nhiều thách thức. Theo điều lệ, 10 đội đứng đầu mỗi bảng đấu loại và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng đội chủ nhà sẽ được tham gia tranh tài trong vòng chung kết Giải Bóng đá U23 vô địch châu Á 2018 tại Trung Quốc. Với việc U22 Sri Lanka không thi đấu, bảng A chỉ còn ba đội là Iran, Oman và Kyrgyzstan. Nhằm bảo đảm tính công bằng giữa các bảng, ở 9 bảng còn lại có 4 đội, kết quả giữa đội xếp nhì với đội chót bảng sẽ không được tính. Điều này đồng nghĩa với việc thành tích của U22 Việt Nam trước U22 Timor Leste hoặc U22 Macau sẽ bị xóa bỏ. Vì thế, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ còn cách vượt qua Hàn Quốc hay thắng thật đậm 2 đối thủ còn lại mới mong cơ hội cạnh tranh chiếc vé sang Trung Quốc vào năm tới. Mặt khác, việc Tuấn Anh rồi Xuân Trường vắng mặt ở trận đấu mở màn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ lẫn sự ăn ý của các cầu thủ này khi họ được quay trở lại. Không những thế, chất lượng sân tập cũng gây nhiều khó khăn cho đội tuyển U22 Việt Nam trong suốt thời gian tập trung tại TP. Hồ Chí Minh. Với quỹ thời gian ít ỏi còn lại, không dễ để HLV Nguyễn Hữu Thắng kịp xây dựng những phương án khả thi để đội tuyển U22 Việt Nam có được một thành quả mong muốn khi vòng loại Giải Bóng đá U23 vô địch châu Á 2018 khép lại với trận đối đầu cùng U22 Hàn Quốc trong ngày 23-7 tới.

KHƯƠNG DUY

;
.
.
.
.
.