.
Giải Bơi - Lặn Vô địch quốc gia (bể 25 mét) 2017

Hoàng Quý Phước lập 2 kỷ lục quốc gia

.

Khởi tranh từ ngày 20-3 tại Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế, giải Bơi - Lặn vô địch quốc gia (bể 25 mét) 2017 quy tụ 200 VĐV của hơn 20 đoàn trong cả nước tham gia thi đấu. Trong đó, có 95 VĐV tranh tài trong 26 nội dung Lặn và 105 VĐV tranh tài trong 45 nội dung Bơi.

Sau thời gian tập huấn tại Hungary, khả năng chuyên môn của Hoàng Quý Phước cải thiện rõ nét theo hướng lạc quan.           					                    Ảnh: ANH VŨ
Sau thời gian tập huấn tại Hungary, khả năng chuyên môn của Hoàng Quý Phước cải thiện rõ nét theo hướng lạc quan. Ảnh: ANH VŨ

Sau 3 ngày thi đấu (từ 20 đến 22-3), các nội dung Lặn đã kết thúc với ngôi thứ nhất thuộc về đoàn TP. Hồ Chí Minh khi giành 13 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Đoàn VĐV Đà Nẵng xếp thứ nhì với 4 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Quảng Bình với 3 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Cuộc đua tranh trên đường đua xanh ở các nội dung Bơi cũng có sức hấp dẫn rất lớn khi các kình ngư thay nhau tỏa sáng. Sau 2 ngày thi đấu, nữ kình ngư trẻ của TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm sớm thể hiện một phong độ xuất sắc khi giành 6 HCV và 2 HCB; trong đó, có 4 HCV, 2 HCB cá nhân cùng 2 HCV tiếp sức nữ và tiếp sức hỗn hợp nam - nữ.

Một tay bơi khác cũng rất được chờ đợi là “dị nhân sông Hàn” Hoàng Quý Phước. Sau khi lập kỷ lục quốc gia và giành HCV ở nội dung 200 mét tự do với thành tích 1 phút 45 giây 15 ở ngày thi đấu đầu tiên (23-3) và phá kỷ lục cũ của chính mình (1 phút 46 giây, lập năm 2013 tại Hàn Quốc), ở ngày thi đấu thứ nhì (24-3), kình ngư người Đà Nẵng tiếp tục lập kỷ lục quốc gia mới. Lần này, anh đạt thông số 22 giây 74, phá kỷ lục cũ của chính mình là 22 giây 90, được lập tại Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2012) ở nội dung 50 mét tự do để xứng đáng giành HCV. Ngoài ra, Hoàng Quý Phước còn giành HCV nội dung 100 mét bướm với thành tích 53 giây 13, HCĐ nội dung 100 mét ngửa với thành tích 56 giây 19 cùng HCĐ tiếp sức 4 x 200 mét tự do.

Ngày 27-3, giải Bơi - Lặn vô địch quốc gia (bể 25 mét) 2017 sẽ khép lại với những nội dung thi đấu cuối cùng của môn Bơi.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.