.

Real Madrid hân hoan rước cúp Champions League về "thánh địa"

.

Ngay sau khi trở về từ Milan với chức vô địch Champions League 2015-2016, các cầu thủ Real Madrid tổ chức lễ mừng chiến công tại Quảng trường Cibeles (Madrid).

Sáng 29-5 (giờ địa phương), bất chấp cái lạnh tràn xuống Madrid, hàng chục nghìn CĐV đã đến Quảng trường Cibeles háo hức chào đón thầy trò HLV Zidane. Một sân khấu đã được dựng lên ngay ở đài phun nước để làm nơi giao lưu giữa CĐV và cầu thủ.

Toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ R.M tập trung trên một chiếc xe buýt mui trần, diễu hành trên các đường phố Madrid (Tây Ban Nha). Trên xe buýt, các cầu thủ R.M khoác quốc kỳ và vẫy chào đông đảo người hâm mộ. Pháo sáng đã được các CĐV đốt lên để mừng chiến công của thầy trò HLV Zidane.

Dưới đây là một số hình ảnh buỗi diễu hành hoành tráng của đội R.M:

Khung cảnh hoành tráng ở quảng trường Cibeles, nơi diễn ra màn rước Cúp Champions League của Real.
Khung cảnh hoành tráng ở quảng trường Cibeles, nơi diễn ra màn rước Cúp Champions League của Real.
Các cầu thủ Real hân hoan sau khi đánh bại Atletico 5-3 ở loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 ở 120 phút.
Các cầu thủ Real hân hoan sau khi đánh bại Atletico 5-3 ở loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 ở 120 phút.
Chiếc xe bus 2 tầng đi qua các con phố ở thủ đô Madrid và tiến về phía quảng trường Cybele trong sự chào đón của người hâm mộ.
Chiếc xe bus 2 tầng đi qua các con phố ở thủ đô Madrid và tiến về phía quảng trường Cybele trong sự chào đón của người hâm mộ.
Ramos là người mở tỷ số cho Real, còn Ronaldo là người thực hiện cú sút luân lưu quyết định.
Ramos là người mở tỷ số cho Real, còn Ronaldo là người thực hiện cú sút luân lưu quyết định.
Zidane được xem là người có công lớn mang đến thành công cho Real.
Zidane được xem là người có công lớn mang đến thành công cho Real.
Sergio Ramos hôn chiếc Cúp, và thực hiện nghi lễ quàng cờ Real Madrid lên bức tượng nổi tiếng ở quảng trường Cibeles.
Sergio Ramos hôn chiếc Cúp, và thực hiện nghi lễ quàng cờ Real Madrid lên bức tượng nổi tiếng ở quảng trường Cibeles.

 Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.