.

Khen thưởng VĐV, HLV đạt thành tích tại giải thể thao quốc tế

.

ĐNĐT - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định thưởng 15 vận động viên và 12 huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu quốc tế năm 2015.

Vận động viên Trần Lê Quốc Toàn
Vận động viên Trần Lê Quốc Toàn

Theo đó, tổng số tiền thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên là 606,25 triệu đồng. Tiền thưởng được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của thành phố.

Trong số các vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thi đấu quốc tế năm 2015, vận động viên Trần Lê Quốc Toàn nhận mức thưởng cao nhất với tổng số tiền 62,5 triệu đồng (trong năm 2015, Trần Lê Quốc Toàn đã đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại Giải vô địch cử tạ Châu Á và 1 huy chương vàng tại Giải vô địch cử tạ Đông Nam Á).

Theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25-8-2015 của UBND thành phố quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng, vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Đà Nẵng lập thành tích tại các giải thi đấu quốc tế được thưởng bằng 50% mức thưởng quy định tại Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 6-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.

Trần Danh Nam

;
.
.
.
.
.