.

Cử tạ Việt Nam giành 3 suất đến Olympic Rio De Janeiro 2016

.

Rạng sáng 29-11 (giờ Việt Nam), giải Vô địch cử tạ thế giới 2015 tại Houston (Mỹ) chính thức khép lại. Tại giải lần này, đội tuyển nam Việt Nam tham dự với 5 thành viên gồm: Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Trần Anh Tuấn (cùng hạng 56kg), Trần Lê Quốc Toàn (hạng 62kg), Nguyễn Hồng Ngọc (hạng 77kg) và Hoàng Tấn Tài (hạng 85kg).

Kết thúc giải đấu, Thạch Kim Tuấn giành HCĐ tổng cử hạng 56kg, trong khi Nguyễn Trần Anh Tuấn đứng thứ 15. Trần Lê Quốc Toàn đạt vị trí 17 (hạng 62kg), Nguyễn Hồng Ngọc đứng thứ 33 (hạng 77kg) và Hoàng Tấn Tài xếp vị trí 23 (hạng 85kg). Tổng cộng, các học trò của HLV Huỳnh Hữu Chí tích lũy được thêm 46 điểm. Tại giải Vô địch cử tạ thế giới năm 2014, đội cũng đã có 47 điểm. Tính cả hai giải, đội có 93 điểm và xếp 20 chung cuộc.

Theo quy định của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF), thành tích của các đội tuyển tại 2 giải Vô địch thế giới 2014 và 2015 sẽ là căn cứ để phân bổ số lượng vé tham gia thi đấu tại Olympic Rio De Janeiro 2016. Ở nội dung đồng đội nam, các đội xếp từ 19-24 sẽ có 3 vé dự Olympic Rio 2016. Và với vị trí thứ 20, Cử tạ Việt Nam đã chính thức có 3 suất đến Olympic 2016. Đây cũng là thành tích mang tính lịch sử của thể thao Việt Nam khi từ trước đến nay, chưa có môn nào từng giành được 3 suất tham gia tranh tài tại Olympic.

Dù đã có 3 suất dành cho các VĐV nam nhưng đó chưa phải là số lượng cuối cùng khi Cử tạ Việt Nam vẫn đặt hy vọng vào đô cử Vương Thị Huyền (hạng cân 48kg). Tại giải Vô địch cử tạ thế giới vừa qua, Vương Thị Huyền cũng xuất sắc giành 1 HCB, 2 HCĐ và nếu tiếp tục đạt thành tích tốt tại giải Vô địch Cử tạ châu Á 2016 ở Uzbekistan, cô gái này hoàn toàn có thể giành thêm 1 suất đến Brazil vào mùa hè năm tới.

Đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 6 suất dự Olympic Rio 2016 gồm Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường (bắn súng), cùng 3 suất của các đô cử vừa giành được tại Mỹ.

ANH VŨ

;
.
.
.
.
.