.
Cuộc đua Thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016

Thủy thủ Nguyễn Trần Minh An tập huấn tại Úc

.

Ngày 3-10, thủy thủ Nguyễn Trần Minh An đã chính thức lên đường sang Úc để tập huấn trong 1 tháng về các kỹ năng cần thiết trước khi tham gia đội thuyền Đà Nẵng - Việt Nam.

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, khóa tập huấn gồm 4 cấp độ. Ngoài kỹ năng giao tiếp, các thủy thủ phải nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kiến thức chuyên môn đua thuyền buồm. Dự kiến khoảng ngày 28-10, Nguyễn Trần Minh An sẽ về nước trước khi trở lại tham gia chặng đua Úc - Đà Nẵng.

Minh An (29 tuổi) từng làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Anh cho Công ty Green Tour, hiện là thủy thủ của Công ty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng. Trước đó, ông David Cusworth, Giám đốc Phát triển và tuyển dụng của Công ty Clipper Ventures Plc, đã trực tiếp phỏng vấn và Nguyễn Trần Minh An có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt cùng nền tảng hiểu biết để tham gia đua cùng thuyền buồm Đà Nẵng.

Được biết, chi phí cho việc cử thủy thủ tham gia cuộc đua khá cao, bao gồm 5.000 bảng Anh để tập huấn tại Sydney (Úc) và trang phục thủy thủ đoàn; 5.300 bảng Anh chi phí tham gia chặng Air Beach (Úc) - Đà Nẵng - Thanh Đảo (Trung Quốc), 1 trong 8 chặng của cuộc đua; chưa kể các chi phí liên quan khác.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.