.

Giành 4 Huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 4 tại ABG 4

.

Trong ngày thi đấu áp chót (22-11) của Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 4 (ABG 4 - 2014) đang diễn ra tại Phuket (Thái Lan), các vận động viên Việt Nam xuất sắc đoạt thêm 4 Huy chương Vàng ở hai môn Muay và thể hình.

Đội cầu mây nữ Việt Nam giành quyền tranh chung kết với Thái Lan
Đội cầu mây nữ Việt Nam giành quyền tranh chung kết với Thái Lan

Môn Muay có bốn võ sĩ dự tranh các trận chung kết, nhưng chỉ có hai võ sĩ giành được chức vô địch. Trận chung kết hạng 57 kg, Nguyễn Trần Duy Nhất đánh bại võ sĩ Kazakhstan với tỉ số 5-0 giành Huy chương Vàng.

Tiếp nối thành công, nữ võ sĩ Bùi Yến Ly xuất sắc vượt qua đối thủ chủ nhà tỉ số 4-1, bất ngờ giành chức vô địch. Hai võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Đức Hoàng hạng (48 kg) thất bại ở chung kết, nhận Huy chương Bạc.

Môn thể hình, hai lực sĩ Nguyễn Hải Âu, Sê Pha cũng đăng quang chức vô địch thể hình cổ điển, trong khi Trần Đức Thuận chỉ đoạt Huy chương Bạc.

Với kết quả này, đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương, với 8 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng.

VOV

;
.
.
.
.
.