.

Trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12

.

ĐNĐT - Thành phố Đà Nẵng có 3 giải pháp đoạt giải trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12.

Kết quả này được công bố tại lễ tổng kết và trao giải thưởng “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12, Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2013, Giải thưởng Cup vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam 2013 và cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 9” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức ngày 25-7 tại Đà Nẵng.

dfgfdb
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 có 45 bộ, ngành và tỉnh, thành phố với 552 giải pháp dự thi. Thành phố Đà Nẵng có 39 giải pháp tham dự.

Các giải pháp đưa vào chấm thi được chia theo 5 lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; công nghệ thông tin; điện - điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, vật liệu, giao thông vận tải; y - dược.

Ban tổ chức đã chọn trao giải thưởng cho 82 giải pháp, trong đó thành phố Đà Nẵng có 3 giải pháp đoạt giải, gồm: 1 giải nhất, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Trong đó, giải pháp “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hợp bộ đa năng OLTC CM&TA phục vụ công tác thí nghiệm máy biến áp chịu lực” của nhóm tác giả thuộc Công ty TNHH MTV thí nghiệm Điện miền Trung (Công ty Điện lực miền Trung) đoạt giải nhất.

Ngoài ra, Đà Nẵng có 1 công trình đoạt giải ba Giải thưởng sáng tạo KH&CN; 1 doanh nghiệp đoạt Giải thưởng Cup vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam 2013 và 10 đề tài đoạt giải “Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 9” (trong đó có 1 đề tài tham dự “Triển lãm sáng tạo KH&CN trẻ châu Á" và đoạt huy chương bạc).

Tại buổi lễ, có 40 cá nhân và nhóm tác giả của Đà Nẵng đoạt giải ở Hội thi, Giải thưởng và Cuộc thi cấp toàn quốc và cấp thành phố nói trên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.