Kịch bản đêm khai mạc lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

.

ĐNO - Ngày 23-4, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 công bố kịch bản đêm khai mạc chương trình và lịch trình thi của các đội.

 DIFF 2018 hứa hẹn sẽ là những đêm “bùng nổ” của pháo hoa và nghệ thuật giải trí.
DIFF 2018 hứa hẹn sẽ là những đêm “bùng nổ” của pháo hoa và nghệ thuật giải trí.

Theo thông tin từ Ban tổ chức DIFF 2018, 5 đêm thi sẽ bám sát chủ đề xuyên suốt là “Huyền thoại những cây cầu”, tương ứng với 5 chủ điểm riêng, đó là: Nhịp cầu tình yêu, Nhịp cầu thời gian, Nhịp cầu hạnh phúc, Nhịp cầu khát vọng và Nhịp cầu hữu nghị.

Lấy cảm hứng từ những cây cầu biểu tượng cho quê hương, 8 đội thi gồm: Pháp, Mỹ, Ý, Việt Nam, Ba Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Điển và Bồ Đào Nha đặt quyết tâm sẽ tạo nên những khoảnh khắc nghệ thuật - âm nhạc tuyệt vời trên bầu trời Đà Nẵng.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc sẽ có sự tham gia của những tên tuổi lớn của nền âm nhạc trong nước như Tùng Dương, Hồng Nhung, Bảo Lan cùng màn biểu diễn nhạc nước đặc sắc trên sân khấu sông Hàn. Bên cạnh đó là những tiết mục độc đáo của đoàn nghệ thuật châu Âu và các nhóm múa, nhóm vũ công nổi tiếng.

Trong đêm khai mạc, chủ đề trình diễn pháo hoa của đội Ba Lan sẽ lấy cảm hứng từ hình ảnh một cây cầu đặc biệt nối hai nước Đức và Ba Lan, màn trình diễn này sẽ tái hiện lại trước mắt khán giả một thời kỳ lịch sử đáng nhớ của cả hai quốc gia.

Là đội thi của thành phố Đà Nẵng - nơi được mệnh danh là “thành phố của những cây cầu” có kiến trúc đẹp và độc đáo như cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý…, đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam được kỳ vọng sẽ tái hiện thành công những hình ảnh ấy trong ngày mở màn DIFF 2018.

Sau đêm khai mạc sẽ là đêm thi trình diễn của các đội còn lại: Pháp - Mỹ (26-5), Ý - Hồng Kông (Trung Quốc) (2-6), Thụy Điển - Bồ Đào Nha (9-6).

Hai đội thi xuất sắc nhất trong số 8 đội dự thi sẽ được lựa chọn tham gia trình diễn tại đêm chung kết và trao giải, diễn ra vào đêm 30-6.

Chia sẻ trước giờ khai mạc, bà Nadia Wong Abdullah - Giám đốc điều hành Global 2000 - đơn vị phụ trách các đội pháo hoa tham dự DIFF 2018 cho biết: “Nhân dịp kỷ niệm 10 năm pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, các đội thi năm nay sẽ sử dụng những hiệu ứng đặc biệt và kỹ thuật độc đáo chưa từng có, vì vậy DIFF 2018 hứa hẹn sẽ là những đêm “bùng nổ” của pháo hoa và nghệ thuật giải trí”.

Những “nhịp cầu pháo hoa” đến từ 8 đội thi giàu kinh nghiệm hứa hẹn sẽ rất hoành tráng, độc đáo, hội tụ tinh hoa văn hóa và nghệ thuật của mỗi vùng đất. Đó cũng là lý do để “thành phố pháo hoa” Đà Nẵng trở thành điểm du lịch lý tưởng trong mùa hè này. (XUÂN SƠN)

* Chiều 23-4, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) cho biết, đến nay công tác lắp đặt hệ thống khán đài, sân khấu cũng như các chương trình nghệ thuật, giải trí phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 đã cơ bản hoàn tất.

Sân khấu đêm khai mạc và những đêm trình diễn pháo hoa tiếp theo được tạo dựng trên tổng diện tích 2.000m2 với những kỹ thuật đặc biệt, tân tiến, hoành tráng và lung linh hơn nhiều so với năm 2017. Trên sân khấu, các vòm cong đối xứng rực rỡ ánh đèn mô phỏng hình ảnh cầu Rồng - biểu tượng của Đà Nẵng hiện đại, cũng là biểu trưng cho những nhịp cầu nối liền văn hóa, lịch sử của 8 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự lễ hội pháo hoa.

Chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” xuyên suốt mùa lễ hội được thể hiện bằng các khối hình tròn và chữ nhật cùng hệ thống đèn led sàn độc đáo. Tâm điểm của sân khấu là hệ thống sàn nâng 3 tầng độc đáo được thiết kế đặc biệt bởi một hệ thống bàn nâng, cho phép phần sân khấu chính giữa, nơi hội tụ của các cây cầu, các quốc gia và vùng lãnh thổ, các nền văn hóa và lịch sử, có thể nâng cao lên như một cách tôn vinh người chiến thắng. Ấn tượng hơn nữa, trong các đêm pháo hoa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên mặt sàn DIFF 2018 vô cùng ngoạn mục. Khi hệ thống đèn led được bật lên, toàn bộ mặt sàn sân khấu sẽ nổi lên hình ảnh trái đất với 5 châu lục và những cây cầu huyền thoại của nhiều nước trên thế giới.

Hiện việc thi công lắp đặt khán đài đang được gấp rút triển khai, dự kiến hoàn tất vào ngày 25-4. Trước các khán đài đều có màn hình chiếu, cho phép khán giả từ mọi vị trí đều được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc từ sân khấu chính. (KHÁNH HÒA)

;
.
.
.
.
.
.