Triển lãm mỹ thuật Đà Nẵng 2017

.

Từ ngày 6 đến 16-12, Hội Mỹ thuật thành phố phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn) tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Mỹ thuật Đà Nẵng 2017”.

Tác phẩm Đưa tuồng xuống phố của Hồ Đình Nam Kha trưng bày tại triển lãm.
Tác phẩm Đưa tuồng xuống phố của Hồ Đình Nam Kha trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng và du khách hơn 60 tác phẩm mỹ thuật của 50 họa sĩ Đà Nẵng với nhiều thể loại, chất liệu gồm: tranh sơn mài Ấn tượng Chăm pa (Nguyễn Tường Vinh), tranh sơn dầu Lam lũ (Lê Ngân Thủy), khắc gỗ Nhớ bạn xưa (Nguyễn Trường Chinh), giấy dó Tiểu vũ trụ (Nguyễn Thị Dư Dư), acrylic Từ tâm (Phan Văn Thành)…

Dịp này, Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức tọa đàm Sự phát triển mỹ thuật khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên, mỹ thuật đương đại Việt Nam, định hướng sáng tác để tạo điều kiện cho các họa sĩ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sáng tác; đồng thời trao giải thưởng hằng năm cho 8 tác phẩm đoạt giải (1 giải nhất cho tác phẩm Góc phố của Trương Nguyễn Nguyên Kha, 1 giải nhì cho tác phẩm Câu chuyện họa sĩ của Nguyễn Văn Yên và 4 giải ba, 1 giải khuyến khích và 1 giấy khen).

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.