Tìm kiếm giải pháp gìn giữ văn hóa dân gian

.

Phát biểu tại buổi làm việc với Hội Văn nghệ dân gian thành phố vào chiều 28-11, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng đề nghị Hội tìm kiếm giải pháp nhằm gìn giữ văn hóa dân gian cũng như bản sắc văn hóa địa phương đang đứng trước nguy cơ mai một.

Theo đó, ông Đặng Việt Dũng yêu cầu Hội Văn nghệ dân gian đánh giá lại toàn diện tài nguyên văn hóa dân gian Đà Nẵng và có cách khai thác hợp lý; đề xuất định hướng phát triển văn hóa dân gian thời gian tới, trong đó chú trọng khai thác những đề tài liên quan đến nét đặc sắc của văn hóa, lễ hội, ẩm thực của Đà Nẵng. Ông Đặng Việt Dũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ Hội Văn nghệ dân gian thành phố đưa văn hóa dân gian vào học đường, giới thiệu tác phẩm, tác giả đến đông đảo công chúng thông qua phương tiện truyền thông báo, đài; xây dựng tủ sách về tác giả Đà Nẵng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Hội Văn nghệ dân gian cho biết, thời gian qua, Hội có nhiều tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa dân gian như: Quảng Nam - những địa danh ghi dấu qua ca dao xứ Quảng, chuyện văn hóa dân gian đất Quảng; tham gia các chuyến đi điền dã tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng; vận động thành lập CLB Bài chòi. Tuy nhiên, hoạt động của Hội còn nhiều khó khăn do hội viên không mặn mà, nhiều năm liền không phát triển được hội viên Trung ương (năm 2017 chỉ kết nạp 5 hội viên mới thuộc lĩnh vực biểu diễn). Bên cạnh đó, vì lý do kinh phí nên nhiều tác phẩm nghiên cứu chưa được in ấn, nhiều ý tưởng ấp ủ không thực hiện trong khi những nhân chứng am hiểu về văn hóa dân gian cũng như những nhà nghiên cứu lĩnh vực này ngày một già yếu và mất đi; các trường học chưa chú trọng giáo dục văn hóa dân gian, bài chòi cho học sinh.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.