TỪ 24 ĐẾN 28-11

Liên hoan phim lần thứ XX diễn ra tại Đà Nẵng

.

Chiều 19-10, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX.

Nét mới nhất của Liên hoan phim lần này là sự xuất hiện của Giải thưởng phim ASEAN (Film ASEAN Awards) lần đầu tiên do Việt Nam sáng lập và đăng cai nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Liên hoan phim diễn ra từ ngày 24 đến 28-11 tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), bao gồm các chương trình trình chiếu phim dự thi (phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình); chương trình toàn cảnh (Panorama); chương trình phim Việt Nam đương đại (bao gồm các phim được sản xuất trong khoảng thời gian từ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX đến Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX); chương trình phim tham dự Giải thưởng phim ASEAN trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX. Thời gian này cũng diễn ra các hội thảo với chủ đề “Liên hoan phim Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc” và “Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới”. Triển lãm “Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan phim Việt Nam”; Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ làm đầu mối phối hợp với các cơ quan thực hiện hoạt động phối hợp của Liên hoan phim tại Đà Nẵng. Lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo Nhà hát Trưng Vương, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện sự kiện tại cơ sở; đồng thời, bố trí phương tiện kỹ thuật, máy chiếu, nhân lực tổ chức chiếu phim phục vụ tại các địa điểm giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh với công chúng và các hoạt động khác của Liên hoan phim. Thành phố cũng đã chỉ đạo Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng lập kế hoạch và tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa, huy động 125 tình nguyện viên, trong đó có 25 phiên dịch tham gia phục vụ tại các hoạt động Liên hoan phim.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.