Triển lãm "Một Việt Nam thu nhỏ"

.

Từ ngày 20-10 đến 12-11, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng diễn ra triển lãm đặc biệt với chủ đề “Toba Mika - Việt Nam một thế giới thu nhỏ”. Đây là triển lãm do họa sĩ Toba Mika (Nhật Bản) tổ chức, với những tác phẩm do chính bà vẽ về cảnh sắc, con người Việt Nam bằng kỹ thuật Katazome.

Đây là kỹ thuật vẽ tranh đã tồn tại gần 1.000 năm tại Nhật Bản, được thực hiện bằng việc sử dụng những nguyên vật liệu thông thường trong cuộc sống như nhựa cây, hồ gạo, đậu tương bằng 18 công đoạn khác nhau.

Những tác phẩm của họa sĩ Toba Mika được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, con người tại các địa phương trên lãnh thỗ Việt Nam. Những hình ảnh mà theo bà, ở đất nước Nhật Bản đã hoàn toàn biến mất do quá trình phát triển, tái thiết đất nước với tốc độ cao. Được biết, đây là lần triển lãm thứ 7 của bà Toba Mika được tổ chức tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản từ trước đến nay.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.