LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ 20

"Bữa tiệc" điện ảnh ở Đà Nẵng

.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 năm 2017 diễn ra tại Đà Nẵng hứa hẹn mang lại “bữa tiệc” điện ảnh thịnh soạn cho khán giả Đà thành. Điểm mới của Liên hoan phim lần này là sự xuất hiện lần đầu tiên của Giải thưởng phim ASEAN với chủ đề “Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN”.

Rạp Lê Độ là một trong các rạp chiếu phim phục vụ khán giả trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20.
Rạp Lê Độ là một trong các rạp chiếu phim phục vụ khán giả trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20.

Diễn ra từ ngày 24 đến 28-11, Liên hoan phim có chủ đề “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn” gồm các chương trình trình chiếu phim dự thi (phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình); chương trình phim Việt Nam đương đại (bao gồm các phim được sản xuất trong khoảng thời gian từ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 đến Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20).

Ngoài ra, tại Liên hoan phim lần thứ 20 còn diễn ra nhiều sự kiện giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh với học sinh - sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang; triển lãm “Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan phim Việt Nam”; các chương trình hội thảo “Liên hoan phim Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc” và “Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới”...

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) thành phố, chương trình khai mạc, bế mạc diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương sẽ mang đậm dấu ấn Đà Nẵng, bởi đạo diễn chương trình lấy thành phố biển xinh đẹp làm cảm hứng cho kịch bản dàn dựng sân khấu. Lễ khai mạc lấy cảm hứng từ hừng đông trên biển với ánh mặt trời ấm áp, lễ bế mạc lấy cảm hứng từ những cánh hải âu can trường vượt sóng gió.

Để chuẩn bị cho Liên hoan phim lần này, ngay từ tháng 8-2017, UBND thành phố đã có quyết định thành lập Ban tổ chức địa phương Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 tại Đà Nẵng, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng ban; Giám đốc Sở VH&TT thành phố Huỳnh Văn Hùng làm Phó Trưởng ban Thường trực và 2 Phó Trưởng ban khác là Phó Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh và Phó Giám đốc Sở VH&TT Nguyễn Thị Hội An. Ban Tổ chức địa phương chịu trách nhiệm tham mưu, phối hợp với Ban tổ chức Liên hoan phim của Bộ VH-TT&DL tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim tại Đà Nẵng bảo đảm hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

Ông Huỳnh Văn Hùng cho biết thêm, sau cuộc hội ngộ điện ảnh năm 1988 để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong làng điện ảnh Việt Nam, đây là lần thứ hai Liên hoan phim diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Liên hoan phim sẽ góp phần đưa điện ảnh đến gần hơn với người dân thành phố, thúc đẩy sự phát triển điện ảnh, một ngành chủ lực của công nghiệp văn hóa. Nhà hát Trưng Vương, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện các sự kiện tại cơ sở và tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa. Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ huy động 125 tình nguyện viên tham gia phục vụ các hoạt động của Liên hoan phim.

“Dù điện ảnh Đà Nẵng hiện tại không thể so với thời hoàng kim, nhưng thành phố vẫn còn cụm rạp Lê Độ và 5 cụm rạp tư nhân khác với tổng số ghế phục vụ 5.000 khán giả. Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực con người, cơ sở vật chất để tổ chức thành công liên hoan phim, góp phần khẳng định vai trò “Thành phố sự kiện” trong thời gian qua và những năm tới đây”, ông Huỳnh Văn Hùng chia sẻ.

Tham gia Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, đơn vị Đà Nẵng dự kiến có từ 2-3 phim tài liệu, khai thác nhiều góc cạnh đất nước, con người trong thời đại mới và việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Riêng nghệ sĩ Huỳnh Văn Hùng tham gia tác phẩm “Dưới chân thành Điện Hải”.

Bài và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.