Ngày 1-7-2018, khai mạc Festival nghệ thuật biểu diễn thế giới tại Đà Nẵng

.

Chiều 9-8, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức Festival nghệ thuật biểu diễn thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các sở, ngành liên quan tham dự.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo nỗ lực đầu tư Festival nghệ thuật biểu diễn thế giới lần thứ nhất để tạo dấu ấn cho Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo nỗ lực đầu tư Festival nghệ thuật biểu diễn thế giới lần thứ nhất để tạo dấu ấn cho Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại cuộc họp, đoàn công tác Đà Nẵng tham dự Đại hội Sân khấu thế giới lần thứ 35 (The 35th ITI World Congress) tại Segovia (Tây Ban Nha) báo cáo sơ bộ về chuẩn bị xây dựng kế hoạch Festival nghệ thuật biểu diễn thế giới của Hiệp hội Sân khấu quốc tế (ITI) lần đầu tiên tại Đà Nẵng.

Theo đó, dự kiến sẽ mời 20 đoàn nghệ thuật tiêu biểu của 90 nước thành viên ITI với 1.000 nghệ sĩ và 10 đoàn nghệ thuật trong nước tham gia. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật đa dạng từ nghệ thuật bác học đến bình dân, diễn ra tại các địa điểm biểu diễn nghệ thuật đủ điều kiện cơ sở vật chất như: Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, sân khấu Công viên Biển Đông, sân khấu ngoài trời hai bờ sông Hàn... Dự kiến Festival khai mạc ngày 1-7-2018 nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ITI (1-7-1948 - 1-7-2018).

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, sau một vài sự kiện mang tầm quốc tế như: Đại hội thể thao bãi biển châu Á, Cuộc đua thuyền buồm quốc tế, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF)…, Đà Nẵng đang tìm kiếm các sự kiện lớn nhằm quảng bá hình ảnh Đà Nẵng.

Vì thế, Festival là sự kiện nghệ thuật không chỉ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các loại hình nghệ thuật của thế giới, giới thiệu nghệ thuật của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, mà còn tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc, qua đó quảng bá hình ảnh Đà Nẵng. Đây là Festival nghệ thuật biểu diễn thế giới lần đầu tiên của ITI và Đà Nẵng tiên phong tổ chức, đó không chỉ là cơ hội cho thành phố mà còn là thách thức không nhỏ về chất lượng, kinh phí, khán giả…

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giao cho đạo diễn Lê Quý Dương và Sở Văn hóa – Thể thao phối hợp với các ban, ngành liên quan lập đề án sơ bộ về quy mô sự kiện, các loại hình nghệ thuật biểu diễn, dự trù kinh phí… để lãnh đạo thành phố xem xét. “Phải đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu bởi đây là sự kiện nghệ thuật biểu diễn lớn lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng. Chúng ta phải nỗ lực đầu tư thật tốt để tạo dấu ấn cho Đà Nẵng”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

NGỌC HÀ
 

;
.
.
.
.
.