Tổ chức lễ cầu an tại đình làng Tân Thái

Làng Tân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) vừa tổ chức lễ cầu an tại đình làng Tân Thái, nhân kỷ niệm 277 năm thành lập xã hiệu Tân An (1740-2017).

Lễ cầu an được tổ chức trang nghiêm gồm nghi thức khởi lệnh, đọc văn tế với sự tham gia của các vị cao niên và đội học trò lễ. Đây là lễ truyền thống do dân làng cùng tổ chức nhằm tưởng nhớ các vị tiền hiền, hậu hiền đã có công lập làng; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Theo các vị cao niên, vào năm Nhâm Tuất 1742, sơ khai ngôi đình dựng lên bằng thanh, tre, gỗ lấy từ núi Sơn Trà và có tên là đình Tân An (cùng với tên của làng). Đến năm 1903, tên đình đổi thành Tân Thái. Năm 1952, đình Tân Thái được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Đà kết hợp với Đại đội đặc công biệt động thành khu đông Đà Nẵng và dân quân chủ lực của địa phương làm cơ sở để tập kết các lực lượng đồng loạt ra quân tiến công (lúc 1 giờ ngày 5-4-1952) tiêu diệt đồn Tân Thái của thực dân Pháp. Bia di tích hiện nay được dựng trước sân đình.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.