Liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Đoàn Đà Nẵng đoạt 2 giải A

.

ĐNĐT - Diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7 đến 9-7) tại Đà Nẵng, Liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 31 thu hút sự tham gia của 19 chi hội nhạc sĩ trong khu vực và một số tỉnh, thành phố kết nghĩa của Đà Nẵng.

Tác phẩm hòa tấu nhạc dân tộc Chèo đưa ông về (sáng tác Xuân Minh, biểu diễn: Dàn nhạc dân tộc Nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh) đoạt giải A. Tin và ảnh: NGỌC HÀ
Tác phẩm hòa tấu nhạc dân tộc Chèo đưa ông về (sáng tác Xuân Minh, biểu diễn: Dàn nhạc dân tộc Nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh) đoạt giải A. Ảnh: NGỌC HÀ

Kết quả, Ban Tổ chức chọn trao 11 giải A và 14 giải B trong tổng số 42 tác phẩm tham gia liên hoan. Trong đó, đoàn Đà Nẵng có tác phẩm hòa tấu nhạc dân tộc Chèo đưa ông về (sáng tác Xuân Minh, biểu diễn: Dàn nhạc dân tộc Nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh) và hát múa Nhịp cầu ước mơ (sáng tác: Đình Thậm, biểu diễn: Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng) đoạt giải A. Tác phẩm hát múa Non nước đẹp tươi (sáng tác: Trương Duy Huyến, biểu diễn: Cung thiếu nhi thành phố Đà Nẵng) đoạt giải B.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.