Liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Bước phát triển mới của âm nhạc khu vực

.

Tối 9-7, tại Đà Nẵng, liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 31 đã khép lại sau 3 ngày tranh tài sôi nổi của 19 chi hội nhạc sĩ trong khu vực và một số tỉnh, thành phố kết nghĩa của Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tham dự.

Liên hoan khá quy mô, thu hút hơn 150 nhạc sĩ, nghệ sĩ tham gia; 42 sáng tác mới của các nhạc sĩ được trình diễn tại Nhà hát Trưng Vương với các hình thức đơn ca, song ca, hòa tấu...

Phát biểu tổng kết liên hoan, thay mặt Hội đồng nghệ thuật, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân nhìn nhận, các tác phẩm tham gia liên hoan đầy màu sắc, mang đậm đặc trưng từng vùng, miền; nội dung ca ngợi cuộc sống, con người, quê hương, đất nước trong thời đại mới. Điều đáng ghi nhận là ngôn ngữ âm nhạc được trẻ hóa, tiếp cận được thị hiếu thẩm mỹ của công chúng. Bên cạnh những nhạc sĩ tên tuổi vẫn giữ nguyên phong độ sáng tác như: nhạc sĩ Đình Nghĩ, Phan Văn Linh, Đức Anh, Ngọc Quang, Ái Nghĩa..., xuất hiện thế hệ nhạc sĩ trẻ đầy nội lực như: Mạnh Hổ, Thảo Nam Giang, Xuân Lâm... Liên hoan đã mở ra giai đoạn mới cho âm nhạc trong khu vực về cả sáng tác, lẫn dàn dựng, biểu diễn.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.