Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật Việt Nam cho 86 cá nhân

Ngày 23-6, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học-nghệ thuật Việt Nam cho 86 văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố theo quyết định của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam; trong đó có 22 văn nghệ sĩ quá cố: Lưu Trùng Dương, Hoàng Châu Ký, Nguyễn Vĩnh Huế...

Cùng ngày, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Thời gian qua, các hội chuyên ngành có nhiều hoạt động sôi nổi như: tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 năm 2017, trại sáng tác văn học-mỹ thuật thiếu nhi năm 2017, liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2017... Để động viên tinh thần sáng tác của các nghệ sĩ, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng xét hỗ trợ sáng tạo tác phẩm trong 6 tháng đầu năm 2017 cho 7 tác giả, nhóm tác giả của 7 tác phẩm, công trình văn học-nghệ thuật có chất lượng với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng; chỉ đạo Hội Mỹ thuật tổ chức chuyến thực tế sáng tác để chọn các tác phẩm tốt nhất tham gia Liên hoan Mỹ thuật tại Phú Yên...

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.