Đón nhận bằng Di tích cấp quốc gia Hải Vân quan

.

ĐNĐT - Chiều 24-5, tại đỉnh đèo Hải Vân, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng Di tích cấp quốc gia Hải Vân quan.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên đại diện Bộ VHTT&DL đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia Hải Vân quan cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên trao bằng xếp hạng Di tích quốc gia Hải Vân quan cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng - đại diện thành phố Đà Nẵng (phải) và đại diện tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại buổi lễ, đại diện Bộ VH-TT&DL trao bằng xếp hạng Di tích quốc gia Hải Vân quan cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời, lãnh đạo hai tỉnh, thành ký bản ghi nhớ về phối hợp quản lý di tích và cắm mốc khoanh vùng bảo vệ 1 di tích Hải Vân quan. 

Bản ghi nhớ gồm 6 nội dung, trong đó nhấn mạnh việc lãnh đạo hai địa phương phối hợp chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Hải Vân quan; phối hợp chỉ đạo việc lập hồ sơ quy hoạch tổng thể tu bổ, tôn tạo, bảo quản và phục hồi di tích Hải Vân quan gắn với phát triển du lịch bền vững…

Lãnh đạo hai tỉnh, thành cùng nhau ký Bản Ghi nhớ về phối hợp quản lý di tích.
Lãnh đạo hai tỉnh, thành cùng ký Bản Ghi nhớ về phối hợp quản lý di tích. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Việt Dũng cho rằng, Hải Vân quan có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt nhưng nhiều năm nay vì các lý do khách quan lẫn chủ quan nên bị bỏ hoang phế, xuống cấp. Đến nay, Hải Vân quan đã được xếp hạng Di tích cấp quốc gia nên có cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Ông Đặng Việt Dũng đề nghị Bộ VH-TT&DL tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ hai địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di tích. UBND thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các ban, ngành chấp hành nghiêm túc Luật Di sản văn hóa, phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ; xây dựng đề án phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị di sản Hải Vân quan. “Hải Vân quan không chỉ là di sản văn hóa chung của hai tỉnh, thành mà còn là biểu tượng về tình đoàn kết giữa hai địa phương nên chúng tôi cam kết cùng chung tay bảo vệ”, ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Dung khẳng định, Hải Vân quan sẽ góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng; đồng thời là mắt xích quan trọng kết nối hai vùng du lịch Bắc và Nam Trung Bộ.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu di tích; tham mưu, đề xuất việc xây dựng và ban hành quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy và khai thác di tích.

Lãnh đạo hai tỉnh, thành cùng nhau cắm mốc Khu vực I di tích Hải Vân Quan.
Lãnh đạo hai tỉnh, thành cùng cắm mốc Khu vực I di tích Hải Vân Quan. Ảnh: NGỌC HÀ

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên bày tỏ vui mừng khi hai tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng cùng đồng lòng, nhất trí giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc; biểu dương hai địa phương kịp thời chủ động phối hợp ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công quản lý, lập phương án tu bổ tôn tạo di tích ngay sau khi di tích được xếp hạng.

Để phát huy giá trị di tích, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đề nghị hai địa phương khẩn trương triển khai một số công việc như: đẩy mạnh công tác giới thiệu, tuyên truyền về giá trị các mặt của di tích, qua đó nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong cộng đồng để di tích trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn; tiếp tục nghiên cứu giá trị di tích và từng bước triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch của địa phương; đầu tư kinh phí, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di tích; kiện toàn bộ máy quản lý di tích phù hợp với những quy định của pháp luật về phân cấp quản lý di tích, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và phát huy giá trị di tích của địa phương trong điều kiện hiện nay.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.