.

Hoạt động văn hóa còn thiếu bản sắc

.

Chiều 22-7, tại buổi họp bàn kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của ngành Văn hóa và Thể thao, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đánh giá cao những kết quả Sở Văn hóa và Thể thao đạt được trong 6 tháng qua. Cụ thể, các thiết chế văn hóa cơ sở cơ bản được đầu tư, chủ động đưa văn hóa đến với công chúng, tích cực đầu tư nâng cấp các bảo tàng, ngành thể thao làm tốt phong trào thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Tuy nhiên, ngành Văn hóa, Thể thao chưa xác định hướng phát triển cụ thể của ngành, chưa chú trọng chiều sâu văn hóa, thiếu tác phẩm văn học giá trị có sức lan tỏa, vắng bóng những vở kịch, vở múa, điện ảnh lớn, chưa thể hiện được bản sắc văn hóa con người Đà Nẵng…

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cũng đồng ý về một số đề xuất của các đơn vị. Theo đó, thành phố sẽ bố trí kinh phí đầu tư Trung tâm văn hóa thành phố; đồng thời, chỉ đạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm tập trung tổ chức phương án hoạt động, Bảo tàng Mỹ thuật cần bảo đảm tiến độ công trình, Bảo tàng Đà Nẵng cần tăng các hoạt động văn hóa phụ trợ để phục vụ tốt người dân và du khách…

Tại buổi làm việc, nhiều đơn vị sự nghiệp kêu khó về kinh phí, cơ sở vật chất bất cập, xuống cấp, 50% đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao “ở tạm” như: Trung tâm văn hóa thành phố, Trung tâm Tổ chức và quản lý sự kiện, Trung tâm Quản lý di sản thành phố, Trung tâm đào tạo thể thao. Một số đơn vị thiếu nguồn nhân lực để tổ chức các hoạt động văn hóa; đề xuất thành phố cho điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo rạp Lê Độ phù hợp để đưa vào phục vụ Liên hoan phim Việt Nam tại Đà Nẵng vào năm 2017; tăng biên chế đối với lực lượng huấn luyện viên phù hợp với số lượng vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thành phố…

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.