.

Nhiều hoạt động giải trí dịp Tết

.

ĐNĐT - Dịp Tết Bính Thân năm nay, nhiều sự kiện văn hóa, giải trí sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu vui xuân của người dân và du khách.

- Chương trình ca múa nhạc “Mừng Đảng – đón Xuân 2016” vào lúc 20h ngày 29 âm lịch, tại bờ Đông cầu sông Hàn.

- Bắn pháo hoa đêm giao thừa vào lúc 24h ngày 29 âm lịch tại 4 địa điểm: cầu Nguyễn Văn Trỗi, sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và đài tưởng niệm huyện Hòa Vang.

- Từ mồng 1 đến hết mồng 7, nhiều hoạt động giải trí diễn ra tại công viên 29-3 như: hô hát bài chòi, múa rối nước, múa lân, ca múa nhạc, Hội thi tiếng hát chim chào mào, hội thi tài năng nghệ thuật, Hội thi búp bê xinh, hội thi các bộ môn nghệ thuật hoa viên, trò chơi giải trí trên cạn và dưới nước…

- Triển lãm ảnh đẹp du lịch Đà Nẵng tại Bảo tàng Đà Nẵng từ mồng 1 đến hết mồng 9.

- Lễ hội ánh sáng LARUE LIGHT UP 2016 từ 29 âm lịch đến hết mồng 4 Tết tại bờ Đông sông Hàn.

- Chương trình nghệ thuật mừng xuân Bính Thân 2016 với chủ đề "Xuân và Tuổi trẻ" từ 29 Tết đến mồng 5 Tết tại Sân khấu BNF Biển Đông.

- Trưng bày, giới thiệu Báo xuân Bính Thân 2016 và các ấn phẩm chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ 25 âm lịch đến hết mồng 5 Tết.

- Màn trình diễn của vũ đoàn Manipuri, Ấn Độ, tại Công viên Châu Á từ mồng 4 đến mồng 6.

- Chương trình ca nhạc “Đà Nẵng vào xuân” tối ngày mồng 6 tại vỉa hè đường Bạch Đằng (đối diện chợ Hàn).

- Lễ đón thuyền Cuộc đua thuyền buồm quốc tế - Clipper Race 2015 – 2016, mồng 10 tháng Giêng tại Cảng sông Hàn.

- Chương trình Xiếc quốc tế vào tối 12, 13 tháng Giêng tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

- Show diễn phục vụ khán giả xem Rồng phun lửa, phun nước từ 19h00 – 21h00 ngày 13 tháng Giêng tại Khu Công viên phía Bắc, bờ Đông cầu Rồng.

- Chương trình Âm nhạc đường phố tối 13 tháng Giêng tại Vỉa hè đường Bạch Đằng (đối diện chợ Hàn).

- Biểu diễn kèn hơi sáng 14 tháng Giêng tại công viên phía Bắc, bờ tây Cầu Rồng (đối diện Bảo tàng điêu khắc Chăm).

- Sự kiện Đôi chân trần trên biển 2016 sáng 14 tháng Giêng tại bãi biển tuyến Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa.

- Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Nhà hát Trưng Vương, Trung tâm văn hóa thành phố, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim tại các địa phương vùng ven Đà Nẵng (từ mồng 1 – 10 tháng Giêng).

- Biểu diễn “Xiếc” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Doanh nghiệp tư nhân Thái Dương tổ chức từ mồng 8 đến 21 tháng Giêng tại các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Hải Châu, Sơn Trà.

- Chương trình nghệ thuật “Ca nhạc tấu hài” do Đoàn ca nhạc trẻ Phương Tường biểu diễn mồng 9 tháng Giêng tại sân bãi phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.