.

Xây dựng trục văn hóa, sự kiện dọc bờ sông Hàn

.

ĐNĐT - Hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn sẽ được tổ chức định kỳ vào dịp cuối tuần, tập trung trên đường Bạch Đằng ở bờ Tây và đường Trần Hưng Đạo ở bờ Đông.

Âm nhạc đường phố trở thành điểm nhấn nghệ thuật ở hè phố Bạch Đằng.
Âm nhạc đường phố trở thành điểm nhấn nghệ thuật ở hè phố Bạch Đằng.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp ngày 30-10 bàn về kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2016 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì.

Theo kế hoạch dự thảo của Sở VH,TT&DL, hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn bao gồm các hoạt động được tổ chức định kỳ vào dịp cuối tuần như: Âm nhạc đường phố, biểu diễn rồng phun nước, phun lửa; biểu diễn nghệ thuật truyền thống; thí điểm biểu diễn nhạc hơi; nghệ thuật đường phố, trò chơi vận động…

Bên cạnh đó, hoạt động nghệ thuật, triển lãm diễn ra xuyên suốt năm 2016 nhân các ngày lễ lớn của thành phố và cả nước; đặc biệt là các sự kiện quốc tế lớn diễn ra tại Đà Nẵng như: cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race 2015 - 2016 cập cảng Sông Hàn, Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á ABG 5, Đại hội Biển Đông Á…

Phạm vi diễn ra các hoạt động văn hóa, sự kiện chủ yếu tập trung trên đường Bạch Đằng ở bờ Tây (từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm đến giáp đường Đống Đa - Như Nguyệt) và đường Trần Hưng Đạo ở bờ Đông (từ cầu Rồng đến khu vực sân khấu thi trình diễn pháo hoa quốc tế).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cơ bản thống nhất với kế hoạch do Sở VH,TT&DL đề xuất nhưng yêu cầu các hoạt động văn hóa, lễ hội phải làm sao lôi kéo sự tham gia của người dân. Bên cạnh những hoạt động, sự kiện do các trung tâm, các đơn vị chuyên nghiệp biểu diễn, phải dành ít nhất 30% cho hoạt động của các CLB, đội nhóm, người dân.

Ngoài ra, cần chú trọng đến hình thức biểu diễn nghệ thuật sao cho phong phú, kết hợp hài hòa truyền thống với hiện đại, biểu diễn hoạt động nghệ thuật dưới nước; bổ sung hoạt động phụ trợ của địa phương như: phố sách, đường hoa; vận động người dân trong khu vực này chung tay làm đẹp mặt tiền nhà bằng cách trang trí phù hợp…

Bên cạnh đó, phải liên tục đổi mới hình thức biểu diễn, tránh gây sự nhàm chán; những loại hình mới cần thực hiện thí điểm, nếu thành công mới nhân rộng.

“Mục đích của việc xây dựng trục văn hóa, lễ hội ở khu vực hai bên bờ sông Hàn là để giữ gìn, tôn tạo bản sắc văn hóa bản địa của Đà Nẵng và phát triển văn hóa đó trở thành động lực cho phát triển kinh tế. Đây là mục tiêu quan trọng nhất chứ không chỉ là hình thành nên các sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch”, ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.