.

Trao giải ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng đón Tết 2016

.

Ngày 30-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tham dự và trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải trong cuộc thi “Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng đón Tết 2016”.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao giải nhất cho ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết 2016.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao giải nhất cho ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết 2016.

Đây là lần thứ 2 Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi và năm nay, BTC cuộc thi đã nhận 49 phương án dự thi, trong đó có 33 phương án thi trang trí hoa và 16 phương án thi trang trí điện chiếu sáng. Theo đánh giá của BTC, cuộc thi ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng năm 2016 đã có sự chuyển biến về chất lượng về phương án dự thi, ý tưởng có tính khả thi cao hơn năm 2015.

Phương án đạt giải nhất về trang trí hoa với chủ đề “Bến xuân” của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
Phương án đoạt giải nhất về trang trí hoa với chủ đề “Bến xuân” của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Kết quả xét chọn về phương án trang trí hoa phục vụ Tết, nhóm tác giả Đoàn Kim Hải, Ngô Thanh Hải và Phạm Ngọc Nam (Trường Đại học Kiến trúc) đoạt giải nhất. Đối với ý tưởng trang trí điện chiếu sáng, nhóm tác giả Bùi Thị Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Linh và Trần Lê Hân (Trường Đại học Bách khoa) đoạt giải nhất. Ngoài ra, ở mỗi nội dung về trang trí hoa, trang trí điện, BTC cũng trao thưởng  1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Phương án đạt giải nhất về trang trí điện chiếu sáng có chủ đề “Con đường ánh sáng tương lai” của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
Phương án đạt giải nhất về trang trí điện chiếu sáng có chủ đề “Con đường ánh sáng tương lai” của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thành phố có chủ trương tập hợp các phương án dự thi để in thành tập san lưu trữ tư liệu, lập hồ sơ kêu gọi xã hội hóa đầu tư  trang trí hoa và điện chiếu sáng trong dịp Tết mỗi năm. Việc tổ chức cuộc thi ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng có hiệu quả thiết thực. Từ các ý tưởng về phương án trang trí dự thi, các đơn vị liên quan của thành phố xây dựng lại phương án mới, có tính khả thi để chủ động thực hiện như vận động doanh nghiệp tham gia, đặt hàng sản xuất hoa để hỗ trợ tiêu thụ hoa tết của nông dân thành phố.

Tin ảnh: Triệu Tùng

;
.
.
.
.
.