.
Tết Ất Mùi 2015

Hơn 86.500 lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch

.

Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Ất Mùi 2015, có 86.518 lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố, tăng 3,4% so với năm ngoái.

Dịp Tết Ất Mùi, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao đã diễn ra, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, tạo không khí sôi nổi, vui tươi cho người dân.

Công tác tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường chính và trung tâm thành phố được triển khai với tổng cộng 5.548 pa-nô, 1.156 băng-rôn, 2.633 phướn và 7 cụm pa-nô lớn, 4.369 cờ ngũ sắc, cờ Đảng, cờ Tổ quốc…, đem lại không gian đẹp mắt khắp thành phố.

Trung tâm Văn hóa thành phố đã tổ chức Hội thi trang trí tuyên truyền cổ động trực quan “Mừng Đảng - đón Xuân Ất Mùi” cấp thành phố với giải nhất thuộc về quận Liên Chiểu; giải nhì là các quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ; giải ba là các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê và huyện Hòa Vang. Đồng thời, công tác trang trí, cổ động trực quan được Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện thực hiện tốt với việc huy động nhân dân thực hiện trang trí đèn, hoa tại khu dân cư, góp phần thắp sáng thành phố trong những ngày Tết cổ truyền.

Ngoài ra, thành phố đã huy động các doanh nghiệp thực hiện trang trí đón chào năm mới tại các tuyến đường chính; trang trí hoa và điện chiếu sáng chủ đề “Đà Nẵng - Rực rỡ sắc xuân” tại vỉa hè đường Bạch Đằng (từ 21 tháng Chạp đến mồng 6 Tết); trang trí điện chiếu sáng tại các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, 2 tháng 9, Trần Hưng Đạo…

Các hoạt động văn hóa, thể thao năm 2015 được triển khai trải đều, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tại các quận, huyện đã thu hút sự quan tâm của người dân, du khách, như: triển lãm ảnh nghệ thuật, Hội hoa Xuân, chợ hoa Tết, triển lãm mỹ thuật, chiếu phim…  

Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuồng tại nhà hát vào mồng 1 Tết và tại Công viên 29-3 từ mồng 2 đến mồng 3 Tết. Nhà hát Trưng Vương phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức thành công đêm nhạc giao hưởng vào tối mồng 4 Tết thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức. Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng tiếp tục tổ chức chương trình Âm nhạc đường phố phục vụ người dân vào tối mồng 5 Tết. Trung tâm Văn hóa tổ chức cuộc thi Tài năng nghệ thuật chủ đề “Xuân và tuổi trẻ” từ 27 tháng Chạp đến mồng 7 Tết và chương trình ca múa nhạc Mừng Đảng đón Xuân vào mồng 7 Tết.

Ngoài ra, Sở VH-TT&DL cũng chỉ đạo Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Nhà hát Trưng Vương, Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, các đơn vị quân đội và tại các trường học theo phương thức biểu diễn lưu động, Đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng từ ngày 27 tháng Chạp đến mồng 3 Tết đã phục vụ bà con ở các thôn Yến Nê, Cẩm Nê (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang); thôn Hòa Phước, An Châu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang); Làng Vân (quận Liên Chiểu). Đoàn nghệ sĩ Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cũng đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn phục vụ nhân dân tại các đình làng Khuê Đông, Hòa Mỹ…

Cũng trong dịp Tết Ất Mùi 2015, Trung tâm giải trí phức hợp - Helio Center và “Vòng quay mặt trời - Sun Wheel” đã tổ chức phục vụ và thu hút hàng vạn lượt người dân, du khách đến vui chơi, giải trí. Đường hoa xuân hình bản đồ Việt Nam chữ S với tổng diện tích gần 380m2 đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận “Bản đồ Việt Nam bằng hoa lớn nhất” cũng góp phần thu hút người dân và du khách đến tham quan.

Bên cạnh đó, các khách sạn, resort 4-5 sao ven biển và tại trung tâm thành phố tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách như: chương trình ẩm thực truyền thống Việt Nam và ca múa nhạc trong suốt các ngày Tết, các chương trình trọn gói đặc biệt chào năm mới, biểu diễn nghệ thuật lân sư tử…

Các khu, điểm du lịch đã tiến hành tổng vệ sinh, trang trí cảnh quan khu vực để chuẩn bị đón khách như: Khu du lịch Bà Nà Hills trang trí khu vực với các cành đào chuông đặc trưng, treo băng-rôn chào mừng năm mới; Bảo tàng Điêu khắc Chăm triển khai sơn sửa lại các phòng trưng bày, sửa chữa các nhà vệ sinh; khu danh thắng Ngũ Hành Sơn tập trung giữ gìn môi trường du lịch, ngăn chặn các hành vi đeo bám, chèo kéo khách…

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.