.

Tạo sự đoàn kết, gắn bó các nhà báo nữ

.

Ngày 19-7, CLB Nhà báo nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2014-2017.

5 năm qua, CLB Nhà báo nữ đã có những hoạt động sôi nổi, thu hút nhiều hội viên tham gia; đặc biệt phối hợp với các tổ chức như: CLB Nhà báo nữ Việt Nam, CLB Nữ doanh nhân, Hiệp hội nữ doanh nhân, Hội Nữ trí thức, Hội LHPN thành phố tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, từ thiện… Ngoài ra, CLB còn tổ chức các chuyến thực tế sáng tác ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật cho hội viên; tổ chức 2 cuộc triển lãm ảnh báo chí do hội viên CLB sáng tác; tham gia Hội báo xuân… Đến nay, CLB Nhà báo nữ thành phố có hơn 130 hội viên, các nhà báo nữ đã khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong đời sống báo chí tại Đà Nẵng với 56 tác phẩm đoạt giải các cuộc thi do Hội Nhà báo thành phố, cũng như các cuộc thi cấp quốc gia...

Nhiệm kỳ 2014-2017, CLB nhà báo nữ chú trọng xây dựng chương trình hoạt động mang tính thiết thực, gần gũi với hội viên; thu hút, tập hợp thêm hội viên tham gia CLB; mở rộng quan hệ và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể; nghiên cứu đổi mới hoạt động của CLB…

Phát biểu tại đại hội, ông Mai Đức Lộc, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố đánh giá cao các hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ vừa qua. “Thành tựu của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố trong những năm qua có sự đóng góp của đội ngũ nhà báo nữ. Bằng cách nhìn nhận riêng, các nhà báo nữ đã có những tác phẩm báo chí được dư luận xã hội đánh giá tốt; thu hút sự quan tâm của bạn đọc... Trong nhiệm kỳ tới, kế thừa những thành tựu đạt được, mong rằng CLB cần phát huy hơn nữa những hoạt động dã ngoại; tạo sự gắn kết, gần gũi giữa các hội viên để CLB thật sự là nơi chia sẻ về nghề nghiệp và từ đây góp cho làng báo Đà Nẵng nhiều tác phẩm chất lượng”, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhấn mạnh.

NGỌC HÀ
 

;
.
.
.
.
.