.

Đà Nẵng nhất toàn đoàn liên hoan ảnh nghệ thuật

.

*  Phóng viên Báo Đà Nẵng đoạt Huy chương Vàng

ĐNĐT - Lễ trao giải và khai mạc triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung bộ - Tây Nguyên lần thứ XIX - năm 2014 đã diễn ra sáng 30-7 tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Tác phẩm Quà từ biển cả đoạt Huy chương Bạc
Tác phẩm Quà từ biển cả đoạt Huy chương Bạc

Theo đó, đơn vị Đà Nẵng được trao giải nhất toàn đoàn. Các tác giả Đà Nẵng, gồm: Đặng Văn Nở với tác phẩm Quyết tâm bám biển đoạt Huy chương Vàng; Thân Nguyên với tác phẩm Quà từ biển cả đoạt Huy chương Bạc và tác phẩm Chợ sớm của Huỳnh Nam Đông đoạt giải khuyến khích.

Tác phẩm Quyết tâm bám biển đoạt Huy chương Vàng
Tác phẩm Quyết tâm bám biển đoạt Huy chương Vàng

Ngoài ra, tác phẩm Hát tuồng của tác giả Phùng Đức Dũng vinh dự được trao giải nhất trong phần thi ảnh Marathon. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn có 20 tác phẩm khác được chọn triển lãm tại liên hoan.

Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung bộ - Tây Nguyên lần thứ XIX năm 2014 do Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức. 1.606 tác phẩm (trong đó có 1.417 ảnh màu và 189 ảnh đen trắng) của 242 tác giả từ 10 tỉnh, thành phố trong khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên đã được gửi đến tham dự liên hoan.

Giải khuyến khích dành cho tác phẩm Chợ sớm
Giải khuyến khích dành cho tác phẩm Chợ sớm

Sau các vòng chấm, Hội đồng giám khảo đã chọn 150 tác phẩm của 95 tác giả để triển lãm. Đồng thời, chọn 15 tác phẩm để trao: 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 7 giải khuyến khích.

Tại liên hoan, Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã nhận Cờ quyền đăng cai Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung bộ - Tây Nguyên lần thứ XX năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng.

NGỌC KHANG HUY

;
.
.
.
.
.