.
Cuộc thi thiết kế kiến trúc du thuyền Đà Nẵng

Biểu tượng thuyền buồm được đánh giá cao

.

Ngày 22-4, Hội đồng thẩm định thiết kế kiến trúc do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì tiến hành xét tuyển phương án kiến trúc biểu tượng “Du thuyền Đà Nẵng” từ 27 hồ sơ thiết kế (có 3 hồ sơ không hợp lệ).

Mẫu thiết kế thuyền buồm được đánh giá cao qua cuộc thi thiết kế kiến trúc biểu tượng du thuyền Đà Nẵng.
Mẫu thiết kế thuyền buồm được đánh giá cao qua cuộc thi thiết kế kiến trúc biểu tượng du thuyền Đà Nẵng.

Qua sơ tuyển, Ban giám khảo đã chọn 10 phương án thiết kế vào vòng chung khảo để chọn đồ án xuất sắc nhất. Trong đó, hồ sơ thiết kế “Biểu tượng thuyền buồm” lấy vật liệu kính màu phản chiếu để tạo hình khối cánh buồm no gió được đánh giá cao. Giải pháp thi công thuận lợi do có kết cấu lắp dựng, dễ tháo gỡ, di dời khi có thiên tai, bão lũ…

Ngày 28-4, UBND thành phố sẽ công bố các tác phẩm thiết kế kiến trúc đoạt giải với cơ cấu giải: Giải nhất 50 triệu đồng và được chọn làm phương án đầu tư xây dựng tại dự án bến du thuyền DHC-Marina, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà; giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 15 triệu đồng và 2 giải khuyến khích được trao 10 triệu đồng.

TRIỆU TÙNG
 

;
.
.
.
.
.