.

Náo nức 15 năm Đà Nẵng

.

Trong những ngày cuối năm này, người Đà Nẵng lại náo nức hướng về ngày 1-1-1997, mốc lịch sử đáng nhớ khi Đà Nẵng tách ra khỏi tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, bắt đầu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ. 15 năm nhìn lại, với những bước tiến nhảy vọt trên mọi mặt, chính quyền và nhân dân thành phố  có quyền tự hào để tiếp tục đi lên…

15 năm vươn mình, Đà Nẵng ngày càng đẹp và hiện đại. trong ảnh: Một góc bờ Tây sông Hàn.                                                                                                                               Ảnh: MINH TRÍ
15 năm vươn mình, Đà Nẵng ngày càng đẹp và hiện đại. trong ảnh: Một góc bờ Tây sông Hàn. Ảnh: MINH TRÍ

Phong phú hoạt động kỷ niệm

Ngay từ những ngày đầu tháng 11-2011, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 15 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Các hoạt động kỷ niệm sẽ nhằm khẳng định những thành tựu nổi bật nhất của thành phố trong 15 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự điều hành tích cực của chính quyền thành phố và sự đồng thuận của người dân. Theo đó, tới đây trên toàn thành phố sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Trong đó, văn hóa-nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch là những hoạt động sẽ được chú ý nhiều nhất.  

Với ý thức là ngành đầu tàu trong đợt kỷ niệm, sau khoảng một tháng khẩn trương triển khai, đến nay mọi công đoạn chuẩn bị của ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố đang dần hoàn tất. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết, các cơ quan, đơn vị thực hiện, hoặc liên quan đến đợt kỷ niệm đều đã có báo cáo chương trình hoạt động cụ thể và  tính đến thời điểm này, mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch. Bà Nguyễn Thị Dư Dư, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, một trong những đơn vị mở đầu đợt kỷ niệm cho biết: “Chủ đề của triển lãm là “Mỹ thuật Đà Nẵng-một chặng đường”, hiện tại chúng tôi đang soát lại hơn 100 tác phẩm với đầy đủ các chất liệu của khoảng 50 tác giả hoạt động trong Hội Mỹ thuật thành phố để chuẩn bị tốt nhất cho ngày kỷ niệm”.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Hội Nhiếp ảnh thành phố sẽ tổ chức Triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Đà Nẵng” từ ngày 31-12-2011 đến 5-1-2012; từ ngày 25-12-2011 đến 5-1-2012, tại Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng sẽ trưng bày trên 400 đầu sách về Đà Nẵng qua các thời kỳ. Ngoài ra, còn có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, Liên hoan nghệ thuật quần chúng cũng đã sẵn sàng… Đặc biệt, trong đợt kỷ niệm này, thành phố sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến người dân vùng sâu, vùng xa bằng đợt chiếu phim miễn phí phục vụ bà con 3 xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) kéo dài từ 28-12-2011 đến 3-1-2012…

Hiệu quả, tiết kiệm

Một trong những yêu cầu nghiêm nghặt - cũng là điểm mới của các hoạt động kỷ niệm lần này - là bảo đảm tính trang trọng nhưng phải gọn nhẹ, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí. Tiết kiệm, nhưng vẫn tạo được không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng… Cho nên, vấn đề xã hội hóa nguồn kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm đang được đẩy mạnh.

Nếu như các chương trình kỷ niệm 5 năm, 10 năm trước đây chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước thì lần kỷ niệm này, nhiều chương trình, đặc biệt là các chương trình có khả năng hao tốn nhiều công sức và tiền bạc đều được tiến hành theo phương án xã hội hóa. Cụ thể, kinh phí xã hội hóa sẽ được chi cho công tác cổ động trực quan bằng pa-nô, băng-rôn, phướn, khẩu hiệu… ở tất cả các tuyến đường; chương trình nghệ thuật “Âm vang thành phố” (diễn ra tối 1-1-2012, do Công ty Cổ phần truyền thông Cốt Lõi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện); Liên hoan nghệ thuật quần chúng thành phố; Giải Việt dã và chạy vũ trang Báo Đà Nẵng…

Đặc biệt, kinh phí cho chương trình “Chào năm mới 2012” với phần ca nhạc, biểu diễn nhạc điện tử của các ca sĩ, nhạc sĩ Việt Nam và nước ngoài, giao lưu cầu truyền hình…, phần trang trí đường đèn Nguyễn Văn Linh tại ngã ba Nguyễn Văn Linh-Lê Đình Dương-Cô Giang đến vòng xoay Bảo tàng Điêu khắc Chăm… do Chi nhánh Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam tại Đà Nẵng thực hiện… Và rất nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật khác cũng được vận động từ các nguồn lực trong xã hội.

Có thể nói, bao quát sâu rộng từ miền xuôi đến miền ngược, từ trung tâm đến vùng ven đô; từ hoạt động chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp và không chuyên; với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tăng cường xã hội hóa, tiết kiệm, hiệu quả… là những sắc màu tươi mới của chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, tạo dấu ấn đậm đà, thổi thêm nghị lực, niềm tin trong mỗi người dân thành phố…

Thanh Tân

;
.
.
.
.
.