Đà Nẵng rộn ràng khai giảng năm học mới

.

ĐNO - Sáng 5-9, 254.505 học sinh ở tất cả các bậc học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bước vào năm học mới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo thành phố đến chung vui với thầy và trò tại các điểm trường trong ngày khai giảng.

Các em học sinh lớp 6 Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển chào cờ trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Q.KHẢI
Các em học sinh lớp 6 Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển chào cờ trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Q.KHẢI

Hòa chung không khí tựu trường của cả nước, sáng 5-9, Trường tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Năm học 2018-2019, Trường tiểu học Phù Đổng đón 512 học sinh lớp 1, nhà trường tiếp tục củng cố và phát huy kết quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh trống tại lễ khai giảng
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trường tiểu học Phù Đổng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chú trọng các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, trải nghiệm thực hành trong và ngoài nhà trường cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục...

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc tập thể cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh Trường tiểu học Phù Đổng một năm học đầy niềm vui, hứng khởi; đồng thời bày tỏ mong muốn học sinh sẽ phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong học tập, cùng nhau xây dựng tập thể lớp học xanh, sạch, đẹp, đoàn kết, yêu thương.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đội mũ bảo hiểm cho học sinh trường tiểu học Phù Đổng
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đội mũ bảo hiểm cho học sinh Trường tiểu học Phù Đổng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sau lễ khai giảng, thay mặt Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường” với yêu cầu là tất cả học sinh, sinh viên của Đà Nẵng và đặc biệt là học sinh của Trường tiểu học Phù Đổng sẽ tích cực học tập, thực hành các quy định về an toàn giao thông, trở thành người có văn hóa trong giao thông. 

Bên cạnh đó, mỗi học sinh cần tìm hiểu và lựa chọn dịch vụ xe buýt để đi lại thường xuyên, nâng cao an toàn và chống ùn tắc giao thông; tích cực vận động bạn bè, người thân và cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông. 

Kết thúc lễ khai giảng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Công ty Honda Việt Nam trao tặng 512 mũ bảo hiểm cho học sinh khối 1 của Trường tiểu học Phù Đổng.

* Cũng trong sáng 5-9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến dự lễ, tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS Đàm Quang Trung (quận Liên Chiểu) nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019.

Năm học này, Trường THCS Đàm Quang Trung đón 165 học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 658 em.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tặng hoa chúc mững nhà trường nhân dịp năm học mới
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (trái) tặng hoa chúc mừng Trường THCS Đàm Quang Trung nhân dịp năm học mới. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Nhà trường đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; vững về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề; triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản và toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục.

* Hòa chung không khí rộn ràng bước vào năm học mới, Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đến dự và đánh trống khai trường.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đánh hồi trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển. Ảnh: Q.KHẢI
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đánh hồi trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển. Ảnh: Q.KHẢI

Trong năm học 2018-2019, nhà trường đón thêm 250 em học sinh khối lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 825 em với 20 lớp; đồng thời, nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư xây mới khu hiệu bộ, cải tạo phòng học và mua sắm, sữa chữa bàn ghế.

Bước vào năm học mới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh.

* Sáng cùng ngày, phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng mong muốn nhà trường tiếp tục đổi mới hơn nữa trong công tác quản trị giáo dục để khẳng định vị thế là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng mong rằng các giảng viên đưa nhanh, đưa sớm các kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên, giảng viên để ứng dụng trong thực tiễn; đưa Trường Đại học Bách khoa trở thành cái nôi trong NCKH.

Khánh thành tòa nhà thông minh Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng). Ảnh: Thu Thảo
Khánh thành tòa nhà thông minh Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng). Ảnh: THU THẢO

Dịp này, Trường Đại học Bách khoa tổ chức lễ khánh thành các công trình: Tòa nhà thông minh, Nhà khách sinh viên quốc tế, khu hành chính một cửa phục vụ sinh viên. Trong đó, tòa nhà thông minh là nơi làm việc của các phòng, ban, viện NCKH, đào tạo sau đại học, tập trung các phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng làm việc của giáo sư, các nhóm nghiên cứu của trường với tổng diện tích sàn xây dựng là 7.330m2, tổng số vốn đầu tư 103,6 tỷ đồng.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Năm học 2018-2019, Trường THPT Lê Quý Đôn đón 307 em học sinh khối lớp 10, là những học sinh xuất sắc được tuyển chọn từ hơn 1.200 học sinh từ các trường THCS của toàn thành phố.

Năm học 2017-2018, nhà trường đạt nhiều thành tích cả về chất lượng giáo dục toàn diện lẫn giáo dục mũi nhọn.

Học sinh giỏi quốc gia của nhà trường tăng cả số lượng và chất lượng. Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục giữ thứ hạng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi khu vực và thành phố; thi sáng tạo khoa học-kỹ thuật, Hội khỏe Phù Đổng... Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi toàn trường là 97,93%, hạnh kiểm tốt 99,77%.

Những em học sinh lớp 6, đây là lần đầu tiên các em được tham dự một lễ khai giảng ở trường THCS nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Ảnh: BAN MAI
Học sinh lớp 6 dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: BAN MAI

* Năm học này, Trường tiểu học Ông Ích Khiêm đón 169 học sinh lớp 1 (gồm 4 lớp), nâng tổng số học sinh toàn trường lên 860 học sinh.

Năm học 2018-2019, cơ sở trường lớp được đầu tư bảo đảm, cải tạo cổng trường, nhà vệ sinh, sửa sang bàn ghế, trang trí lớp học…; đội ngũ giáo viên không có biến động và được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, trong đó chú trọng kỹ năng bảo vệ trẻ em, kỹ năng sống…

* Cùng với học sinh toàn thành phố, các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng cũng tổ chức lễ giai giảng đón chào tân sinh viên.

Tại Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), buổi lễ khai giảng diễn ra đơn giản, ấm cúng. Năm nay, công tác tuyển sinh của nhà trường đã đạt kết quả tốt, chất lượng đầu vào khá cao so với mặt bằng chung của cả nước, với hơn 3.000 tân sinh viên khóa 44K. 

* Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Năm học 2018-2019, toàn trường có 9 lớp với tổng số 218 học sinh, trong đó có 2 lớp đầu cấp với 52 học sinh. Trong năm học mới, toàn trường phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, sử dụng đạt hiệu quả cao hơn mạng internet, sổ điểm điển tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử, quyết tâm xây dựng trường đạt danh hiệu “Trường tiên tiến cấp huyện”.

* Sáng 5-9, 5 ngôi trường ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) rực rỡ cờ hoa, rộn ràng, hân hoan bước vào năm học mới.

Tại Trường mầm non số 2 Hòa Liên (thôn Hưởng Phước), 242 em hào hứng dự lễ khai giảng năm học 2018-2019. Cô trò toàn trường bước vào năm học mới trong niềm vui nhà trường vừa được UBND thành phố đầu tư xây dựng 12 phòng học mới với nhiều dụng cụ, thiết bị vui chơi.

* Xã miền núi Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) có 3/3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Sáng 5-9, 1.139 học sinh trong toàn xã nô nức bước vào năm học mới. Năm học 2018-2019, các trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục phấn đấu có học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố…

NHÓM PHÓNG VIÊN

;
.
.
.
.
.
.