Chuẩn bị chu đáo cho năm học mới

.

Thời gian qua, quận Liên Chiểu nỗ lực chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nguồn nhân lực cho năm học mới 2017-2018. Đến nay, công tác chuẩn bị ở các trường hoàn tất, bảo đảm tốt các điều kiện đón học sinh vào lớp.

Công trình Trường tiểu học Võ Thị Sáu đang được gấp rút thi công hoàn thiện giai đoạn 2 kịp đưa vào sử dụng năm học 2017-2018.
Công trình Trường tiểu học Võ Thị Sáu đang được gấp rút thi công hoàn thiện giai đoạn 2 kịp đưa vào sử dụng năm học 2017-2018.

Giảm tải cho các trường tiểu học

Nằm ở địa bàn trung tâm của quận Liên Chiểu, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hòa Khánh Nam) luôn bị quá tải học sinh. Năm học 2016-2017, trường có 35 lớp, trong khi chỉ có 26 phòng học. Số học sinh được học 2 buổi/ngày chỉ đạt 40% (14/35 lớp).

Cứ tưởng bài toán 100% học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi học 2 buổi/ngày không có lời giải, nhưng sau khi thực hiện Đề án sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao 8 phòng học của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp Liên Chiểu cho UBND quận Liên Chiểu bố trí làm cơ sở 2 cho Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Có thêm 8 phòng học, tổng số phòng của Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nâng lên 34 phòng. Bà Bùi Thị Thanh Tuyền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phấn khởi nói: Vậy là năm học 2017-2018 sắp đến, lần đầu tiên nhà trường có 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Mấy ngày nay, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường vui mừng, phấn khởi lắm.

Trong dịp hè này, Trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hòa Minh) cũng được UBND thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2 với các hạng mục: 8 phòng học, nhà xe, bếp ăn, tổng kinh phí 6,6 tỷ đồng. Như vậy, tổng số phòng học của Trường tiểu học Võ Thị Sáu được nâng lên thành 25 phòng. Công trình hiện thi công gần hoàn tất, bảo đảm đưa vào sử dụng trong năm học mới 2017-2018.

Ngoài ra, Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên (phường Hòa Khánh Bắc) cũng được đầu tư xây dựng thêm khối nhà 3 tầng với 4 phòng học, tổng kinh phí 4,3 tỷ đồng. Công trình này đang trong giai đoạn thi công gấp rút để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2017-2018.

Bảo đảm tốt các điều kiện dạy và học

Theo bà Nguyễn Trần Lê Hồng Trinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, sau khi công trình giai đoạn 2 đưa vào sử dụng, nhà trường sẽ đạt 100% học sinh học 2 buổi/ngày năm học 2017-2018. Còn ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng quận Liên Chiểu cho hay, qua theo dõi, đôn đốc các đơn vị thi công, các công trình xây dựng trường học trên địa bàn quận đều bảo đảm tiến độ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2017-2018.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, UBND quận Liên Chiểu cũng tổ chức tuyển dụng đội ngũ giáo viên bổ sung cho các trường THCS, tiểu học, mầm non cho năm học mới 2017-2018. Theo đó, tuyển mới 58 người, trong đó bậc tiểu học 30 người và THCS 28 người. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, để chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, thời gian qua, UBND Liên Chiểu quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng thuộc quận rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ cán bộ, giáo viên kịp thời bổ sung cho các trường còn thiếu. Mục tiêu đề ra là năm học mới, học sinh được học tập trong môi trường tốt, không xảy ra tình trạng học ghép, học “3 ca”.

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.