Nhiều học sinh Đà Nẵng đoạt giải cao trong năm học 2016-2017

.

* Ngày 24-5, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng tổ chức lễ bế giảng và tuyên dương khen thưởng năm học 2016-2017. Năm học vừa qua, toàn trường tiếp tục gặt hái thành tích cao trong dạy và học. Trường có 38 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa và sáng tạo khoa học - kỹ thuật, 52 học sinh đoạt giải Olympic truyền thống 30-4 và xếp thứ 3/65 đơn vị dự thi… Có 97,03% số học sinh xếp loại học lực giỏi, 99,77% xếp hạnh kiểm tốt. Thầy và trò nhà trường cũng quyên góp được gần 115 triệu đồng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn và phát động mua chổi ủng hộ người mù, nạn nhân chất độc da cam…

* Cùng ngày, Trường THPT Phan Châu Trinh tổ chức lễ bế giảng năm học 2016-2017. Năm học vừa qua, nhà trường có tổng số hơn 3.600 học sinh, trong đó hơn 2.000 em xếp loại học lực giỏi (chiếm hơn 57%); có 1 học sinh đoạt giải ba môn Vật lý kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Tại kỳ thi Olympic truyền thống 30-4, học sinh nhà trường đoạt 20 huy chương, gồm 2 HCV, 5 HCB và 12 HCĐ. Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh nhà trường đoạt 165 giải thưởng gồm 22 giải nhất, 29 giải nhì, 49 giải ba và 65 giải khuyến khích. Ngoài ra, nhiều học sinh đoạt các giải thưởng về hoạt động văn nghệ, thể dục-thể thao.

* Tại lễ bế giảng năm học 2016-2017 vừa diễn ra, Trường THPT Trần Phú cho biết thầy và trò nhà trường đã đạt những thành tích đáng kể như: 5 giải khoa học kỹ thuật cấp thành phố, 2 giải sáng kiến ứng dụng giải quyết vấn đề môi trường cấp thành phố, 77 giải học sinh giỏi cấp thành phố. Số giải đạt được tăng 8,4% so với năm học 2015-2016… Các tổ chuyên môn thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, chú trọng hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh; kiểm tra đánh giá theo hướng chuyển từ đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực học sinh.

PHƯƠNG TRÀ
 

;
.
.
.
.
.