.

Nhiều học sinh tiến bộ từ dự án ngăn ngừa trẻ em bỏ học

.

Thông tin từ Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố cho biết, qua 3 năm thực hiện dự án “Ngăn ngừa trẻ em có nguy cơ bỏ học dựa vào gia đình và cộng đồng”, số học sinh yếu kém trong nhóm tham gia dự án đã có sự chuyển biến tích cực. Kết quả kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017, 100% trường hợp đều đạt loại trung bình khá trở lên, trong đó nhiều em học sinh giỏi.

Dự án do Hội phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cùng các địa phương thực hiện thí điểm tại Trường THCS Lý Tự Trọng (quận Sơn Trà) từ năm 2014, sau đó nhân rộng ở 21 trường THCS trên địa bàn thành phố. Mỗi trường chọn 44 học sinh lớp 8 và 9 có học lực yếu kém để học kèm với sự giảng dạy của các giáo viên và nhóm nòng cốt gồm 6 học sinh giỏi. Ngoài học văn hóa, các em còn được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quyền trẻ em và kỹ năng sống. Học sinh tham gia dự án được Hội hỗ trợ 500.000 đồng/em cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập. Những em tiến bộ nhanh và học giỏi tiêu biểu được khen thưởng.    

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.