.
Ý kiến

Trường THPT Hòa Vang chờ cơ sở mới

.

Trường THPT Hòa Vang được thành lập từ năm 1961. Tròn 55 năm, thành tựu nhà trường gắn với nhiều thế hệ học sinh thành tài. Tuy nhiên, hiện nay do nằm dưới đường bay và tần suất chuyến bay ngày càng nhiều, nên hoạt động của trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trung bình khoảng 10-30 phút, thầy và trò lại ngừng học trong giây lát vì tiếng động cơ máy bay át cả tiếng giảng bài. Những giờ học nghe môn Anh văn càng khó khăn gấp bội.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Phước cho biết, Hội đồng Sư phạm nhà trường mong muốn trường được chuyển đến địa điểm mới bảo đảm hơn. Trước đề xuất của nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng có tờ trình xin chủ trương chuyển Trường THPT Hòa Vang về Trường THCS Nguyễn Khuyến hoặc thành lập Trường THCS, THPT tại địa điểm Trường THCS Nguyễn Khuyến. Sau khi nhận kiến nghị, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng nghiên cứu vị trí xây dựng mới Trường THPT Hòa Vang, cơ sở 2. Tuy nhiên, dù nhiều tháng trôi qua, đến nay trường vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về địa điểm cũng như tiến độ xây trường mới. “Chúng tôi vẫn phải duy trì việc dạy và học tại đây. Các em đang trong giai đoạn thi cuối kỳ, tiếng ồn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc ôn tập”, thầy Phước nói.

KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.