.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

.

Sáng 20-11, Hệ thống Giáo dục chất lượng cao Sky-Line tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt - Lào Sky-Line. Đến dự, có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết; đại diện Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cùng các thành viên Chi hội Hữu nghị Việt - Lào Sky-Line. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cùng các thành viên Chi hội Hữu nghị Việt - Lào Sky-Line. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời, bày tỏ mong muốn Chi hội Hữu nghị Việt - Lào Sky-Line sẽ thể hiện chức năng liên kết của nhà trường với các bạn Lào, góp phần vào sự nghiệp đối ngoại của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

NGỌC ĐOAN

* Ngày 20-11, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Cùng với sự hình thành và phát triển của ĐH Đà Nẵng 20 năm qua, Trường ĐH Kinh tế đã và đang khẳng định vai trò, vị thế của một trung tâm đào tạo uy tín, chất lượng, với đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên năng động, tâm huyết, giàu trí tuệ, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, nhiều thầy cô đã hoàn thành xuất sắc công tác nghiên cứu khoa học, tham gia chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, ngày càng có nhiều bài báo của cán bộ, viên chức nhà trường được các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới đăng tải.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng - gửi lời chúc mừng và chia sẻ niềm vui tới cán bộ, giáo viên của trường về những thành tích trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn Trường ĐH Kinh tế sẽ tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng chiến lược phát triển, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hướng đến đưa trường phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

Dịp này, Trường ĐH Kinh tế vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng tặng “Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2013-2014”, Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho tập thể Lao động xuất sắc và đang được đề nghị Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng nhất. PGS,TS Lê Hữu Ái, Trưởng khoa Lý luận chính trị, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT…

ĐẮC MẠNH

* Sáng 20-11, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương, khen thưởng năm học 2013-2014. Tại buổi lễ, thầy và trò nhà trường qua các thế hệ đã ôn lại truyền thống trong những ngày đầu thành lập, những năm tháng khó khăn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ dạy và học…

Dịp này, Ban giám hiệu Trường ĐH Ngoại ngữ đã tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014. Trong đó, có 7 cá nhân, 1 tập thể được Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen; 3 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, ĐH Đà Nẵng công nhận 7 tập thể Lao động xuất sắc; 6 cá nhân được ĐH Đà Nẵng tặng Giấy khen; 31 cá nhân được Trường ĐH Ngoại ngữ tặng Giấy khen.

NGỌC ĐOAN

* Sáng 20-11, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng năm học 2013-2014.

Dịp này, có 3 nhà giáo vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Bộ GD&ĐT tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 1 cá nhân, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 3 cá nhân, tặng Bằng khen cho 3 cá nhân và 3 tập thể. Nhiều cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc ĐH Đà Nẵng…

Năm học qua, Trường ĐH Sư phạm có thêm 13 tiến sĩ. Với những thành tích đạt được, nhà trường được Bộ GD&ĐT trao tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

TRÂM ANH

* Sáng 20-11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm học 2013-2014, trường đạt nhiều thành tích: tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trường đoạt 58 giải, trong đó có 2 học sinh được Bộ GD&ĐT chọn tham dự giải Quốc tế môn Toán và Sinh học; kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 và thi học sinh giỏi các tỉnh duyên hải - đồng bằng Bắc Bộ dành cho học sinh lớp 10, 11, trường đạt 67 huy chương các loại, xếp thứ ba trong số các trường THPT toàn quốc. Ở kỳ thi tuyển sinh đại học, 100% học sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trong đó có 5 thủ khoa. Tỷ lệ học sinh xếp học lực giỏi toàn trường là 86,15% và hạnh kiểm tốt 99,88%.

Ghi nhận thành tích trên, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được nhận Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu do UBND thành phố tặng và Cờ thi đua cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng.

THU HOA

* Tối 19-11, Trường ĐH Đông Á tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đêm sinh viên tri ân thầy cô với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Dịp này, Ban giám hiệu nhà trường đã trích quỹ học bổng Hoa Anh Đào gần 200 triệu đồng tặng 6 sinh viên trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 đạt từ 20 điểm trở lên (trị giá học phí 1 học kỳ/suất), 8 sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, 8 sinh viên xuất sắc đứng đầu mỗi khoa. Ngoài ra, trường còn tặng phần thưởng cho 31 sinh viên xuất sắc, 437 sinh viên giỏi năm học 2013-2014 ở tất cả các ngành…

ANH THY

* Chiều 20-11, Trường mầm non 1-6 (quận Liên Chiểu) tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của UBND thành phố Đà Nẵng.

PHƯƠNG CHI

* Sáng 20-11, Trường THPT Tôn Thất Tùng tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 10 năm thành lập trường (2004-2014). Tại buổi lễ, Ban giám hiệu nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

HÒA KHÁNH

;
.
.
.
.
.