.

Việt Nam nhận giải đặc biệt Toán học trẻ quốc tế

.
Lần đầu tiên trong lịch sử dự thi Toán học quốc tế, Đoàn học sinh Việt Nam giành được giải cao nhất với 3 huy chương vàng, một em đạt điểm tuyệt đối 150/150.
Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Toán học trẻ quốc tế tại Hàn Quốc (KIMC).
Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Toán học trẻ quốc tế tại Hàn Quốc (KIMC).

Tại kỳ thi Toán học trẻ quốc tế tổ chức tại thành phố Dejoun (Hàn Quốc) từ ngày 21/7 đến 26/7, 20 học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã đại diện học sinh cả nước tham dự. Trong phần thi cá nhân, học sinh Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 4 giải khuyến khích.

Chủ nhân của 3 tấm huy chương vàng là Phan Minh Đức, Hoàng Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Nga Nhi. 4 học sinh giành huy chương bạc gồm: Đào Vũ Quang, Phạm Nam Khánh, Nguyễn Đăng Khôi, Chu Minh Hiếu. 8 em được huy chương đồng là Trịnh Đức Việt, Nguyễn Tuấn Hoàng, Lê Nhật Quang, Phạm Đức Long, Đỗ Hoàng Nam Hiếu, Hoàng Tùng, Mai Thiên An, Hoàng Anh Minh.

Thầy Trần Phương - Phó giám đốc thường trực Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng, người tham gia ôn luyện cho các em tự hào kể, thành tích năm nay của Việt Nam cao nhất trong những lần tham dự. Trong 3 chủ nhân của tấm huy chương vàng, em Phan Minh Đức giành điểm tuyệt đối 150/150. Trong các đoàn, chỉ Trung Quốc có một huy chương vàng tuyệt đối như Việt Nam.

Hai học sinh giành huy chương vàng còn lại của Việt Nam đều có điểm cao thứ 2 (140/150 điểm), trong đó nữ sinh Hoàng Nguyễn Minh Phương ít tuổi nhất.

Cuộc thi Toán học trẻ quốc tế IMC dành cho khối THCS với 2 độ tuổi Junior dành cho khối 6, 7 và Senior dành cho khối 8, 9. Do Việt Nam chỉ có kỳ thi quốc gia dành cho học sinh THPT, không có thi quốc gia cho THCS, nên ban tổ chức mời đích danh trường THPT Hà Nội - Amsterdam cử các đội tuyển thay mặt cho học sinh Việt Nam dự thi.

Việt Nam được chọn một bài trong đề thi, đó là bài của thầy Trần Phương.

Bảng thành tích cá nhân của đoàn Việt Nam qua các kỳ thi IMC như sau:

Kỳ thi

Junior

Senior

HCV

HCB

HCĐ

KK

HCV

HCB

HCĐ

KK

2011 tại Indonesia 

1

1

2

4

0

1

2

0

2012 tại Đài Loan 

0

0

4

3

0

0

3

5

2013 tại Bungari 

3

2

2

1

0

0

2

4

2014 tại Hàn Quốc 

3

0

4

1

0

4

6

1

Tổng cộng

7

3

12

9

0

5

13

10

VnExpress

;
.
.
.
.
.