Malaysia tuyên bố chấm dứt tranh cãi về vụ ám sát công dân Triều Tiên

.

Theo Reuters, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết nước này sẽ mở lại Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, đồng thời tuyên bố chấm dứt tranh cãi ngoại giao về vụ ám sát công dân Triều Tiên, nghi là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại thủ đô Kuala Lumpur của nước này hồi năm ngoái.

Ông Kim Jong-nam (giữa) tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Kim Jong-nam (giữa) tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Nikkei Asian Review được công bố ngày 11-6 nhân chuyến thăm Nhật Bản, ông Mahathir nêu rõ: "Chúng tôi sẽ mở lại đại sứ quán (tại Triều Tiên)."

Quan hệ từng mật thiết giữa Malaysia và Triều Tiên đã trở nên căng thẳng sau khi người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị ám sát tại sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2-2017.

Theo Vietnam+

 

;
.
.
.
.
.
.