Tân Chủ tịch Cuba cam kết tiếp nối di sản cách mạng

.

Phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức ở thủ đô Havana ngày 19-4 (giờ địa phương), tân Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cam kết sẽ làm tròn trọng trách mà nhân dân tin tưởng giao phó; tiếp tục trung thành với di sản, thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa mà cố Chủ tịch Fidel Castro và cựu Chủ tịch Raul Castro để lại.

Ông Miguel Diaz-Canel (trái) và người tiền nhiệm Raul Castro.Ảnh: AFP
Ông Miguel Diaz-Canel (trái) và người tiền nhiệm Raul Castro.Ảnh: AFP

Hãng Reuters dẫn lời ông Diaz-Canel nhấn mạnh tình đoàn kết của người dân Cuba là sức mạnh quý giá nhất của Cách mạng Cuba và tinh thần này đã được Đảng Cộng sản Cuba đảm bảo. Ông Diaz-Canel cũng đề cập nhu cầu hiện đại hóa nền kinh tế đất nước và tuyên bố sẽ không thay đổi chính sách đối ngoại của Cuba.  

Với tổng số 603/604 phiếu hợp lệ, tương đương 99,83% số phiếu ủng hộ, ông Diaz-Canel đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhiệm kỳ 2018-2023. Ngoài ra, Quốc hội Cuba đã bỏ phiếu nhất trí với các đề cử khác, gồm ông Salvador Valdes Mesa (72 tuổi) làm Phó Chủ tịch thứ nhất và 5 Phó Chủ tịch.

Quốc hội khóa IX bầu lại ông Esteban Lazo Hernandez giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Mặc dù không nắm giữ chức vụ nào trong chính phủ nhưng ông Raul Castro tiếp tục đảm nhiệm cương vị Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đến năm 2021.

Nhân dịp ông Miguel Diaz-Canel được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, ngày 20-4, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân cũng gửi điện mừng nhân dịp ông Esteban Lazo Hernandez tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Cuba.

Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Nga, Anh, Tây Ban Nha, các nước Mỹ Latinh cũng gửi thông điệp chúc mừng ông Diaz-Canel.

THƯ LÊ

;
.
.
.
.
.
.