Cựu Tổng thống Park Geun-hye từ bỏ kháng cáo

Ngày 16-4, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đệ đơn lên Tòa án Trung tâm quận Seoul nhằm từ bỏ việc kháng cáo đối với bản án 24 năm tù vì tội tham nhũng mà bà bị tuyên hồi đầu tháng.

Tuần trước, em gái bà Park đệ đơn kháng cáo bản án. Theo AFP, phiên phúc thẩm vẫn sẽ được tiến hành vào tuần sau, bởi các công tố viên vẫn đang tìm một bản án nghiêm khắc hơn đối với bà. Hãng Yonhap cho biết, bà Park sẽ tiếp tục tẩy chay quá trình xét xử này theo cách bà đã làm đối với tất cả các phiên tòa từ tháng 10-2017.

Bà Park Geun-hye (66 tuổi) bị phế truất khỏi vị trí Tổng thống hồi năm ngoái. Ngày 6-4 vừa qua, bà bị Tòa án Trung tâm quận Seoul tuyên án 24 năm tù giam và phạt 18 tỷ won (16,9 triệu USD) vì 16 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ, cưỡng ép và lạm dụng quyền lực. Bà Park là cựu lãnh đạo Hàn Quốc thứ 3 bị buộc tội hình sự.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.