Bất chấp vụ tấn công Syria, Nga vẫn hy vọng đối thoại với Mỹ

.

Theo hãng tin Pháp AFP, bất chấp việc Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria bằng tên lửa, Điện Kremlin ngày 16-4 cho biết Nga vẫn hy vọng đối thoại với Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Nguồn: independent.co.uk)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Nguồn: independent.co.uk)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Nga hy vọng rằng khi Mỹ giải quyết các vấn đề nội bộ, hai nước có thể "bắt đầu một số cuộc liên lạc cho dù tổn hại trong mối quan hệ song phương hiện nay chủ yếu do Washington gây ra."

Theo ông, hiện hai nước chưa tiến hành cuộc thảo luận nào về khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, cùng ngày, Nhà Trắng cho biết đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria ngày 7/4 vừa qua. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders, Washington sẽ đưa ra quyết định trên trong tương lai gần.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.