Người Hồi giáo cầu nguyện trước Nhà Trắng phản đối quyết định của Mỹ

.

Hàng trăm người Hồi giáo ngày 8-12 đã tham gia cầu nguyện trước Nhà Trắng để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Người Hồi giáo cầu nguyện trước Nhà Trắng. (Nguồn: scmp.com)
Người Hồi giáo cầu nguyện trước Nhà Trắng. (Nguồn: scmp.com)

Đáp lại lời kêu gọi của các tổ chức Hồi giáo ở Mỹ, các tín đồ Hồi giáo đã trải thảm cầu nguyện tại công viên trước Nhà Trắng, mang theo các áp phích lên án sự chiếm đóng của Israel tại Đông Jerusalem và Bờ Tây.

Cũng trong ngày 8-12, hàng nghìn người dân Palestine đã đổ xuống đường phố sau khi nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas đưa ra lời kêu gọi biểu tình rầm rộ vào ngày thứ Sáu với tên gọi "Ngày thịnh nộ" 8/12 nhằm phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhân Jerusalem là thủ đô của Israel.

Hàng loạt các cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel đã nổ ra tại thành cổ Jerusalem cũng như các địa điểm khác, như Hebron, Bethlehem, và khu vực Nablus ở Bờ Tây, khiến hai người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Nhiều cuộc biểu tình cũng đã diễn ra ở các nước Arab và Hồi giáo để bày tỏ tình đoàn kết với Palestine và phản đối Tổng thống Mỹ đảo ngược chính sách của Mỹ về Trung Đông kéo dài nhiều thập kỷ qua.

Trong ngày 8-12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã có phiên họp khẩn về quyết định của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Quyết định của Tổng thống Trump đã phá bỏ chính sách của Mỹ trong nhiều thập kỷ, và gây ra sự quan ngại cũng như sự không tán thành nói chung từ các đồng minh của Mỹ.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.