Hàn Quốc trấn an Trung Quốc về THAAD

Ngày 13-12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày để bàn thảo cách thức kiềm chế chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Chuyến công cán cũng nhằm xoa dịu phản ứng tức giận của Bắc Kinh khi Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào ngày 14-12 tại Bắc Kinh. Reuters cho biết, ông Moon dự kiến tái khẳng định tuyên bố thỏa thuận Trung - Hàn đạt được vào cuối tháng 10 vừa qua về việc bình thường hóa mọi quan hệ song phương, gạt bỏ những bất đồng về vấn đề THAAD. Những tranh cãi về THAAD đã làm “đóng băng” quan hệ giao thương giữa hai quốc gia này. 

Trước đó, trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 11-12, Tổng thống Moon cho biết, sự hiện diện của THAAD là “không thể tránh khỏi” trong bối cảnh mối đe dọa từ Bình Nhưỡng ngày càng gia tăng. Song, ông Moon trấn an: “Hàn Quốc sẽ cực kỳ cẩn trọng để THAAD không xâm phạm an ninh Trung Quốc”.

* Trong một diễn biến liên quan đến chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, ngày 12-12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định không có bất kỳ trao đổi thương mại nào với Bình Nhưỡng. Tuyên bố này được đưa ra trước chuyến thăm Thái Lan của Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên kiêm Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Joseph Yun. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng để bàn về các chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên vào ngày 15-12 tới.

THƯ LÊ

;
.
.
.
.
.