Bão nhiệt đới tấn công đảo Java (Indonesia), 41 người thiệt mạng

.

Bão nhiệt đới Cempaka vừa tấn công đảo Java của Indonesia khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải di dời do lũ lụt và lở đất.

Gần 5.000 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 3.000 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước lũ sau bão Cempaka. Ảnh: AFP.
Gần 5.000 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 3.000 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước lũ sau bão Cempaka. Ảnh: AFP.

Cơ quan phòng chống thảm họa Indonesia hôm 6-12 đưa ra thông báo trên.

Tổng cộng 25 người thiệt mạng trong một vụ sạt lở đất nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão tại Java hồi tuần trước.

Trong khi đó đã có khoảng 28.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa để tránh bão. Gần 5.000 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 3.000 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước lũ.

Cơn bão quét qua đảo Java của Indonesia sau khi núi lửa Agung ở khu nghỉ dưỡng Bali đe dọa “thức giấc”, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Mặc dù bão Cempaka đã rời khỏi Indonesia nhưng giới chức nước này cảnh báo, lũ lụt và tình trạng lở đất vẫn có thể tiếp tục xảy ra.

Indonesia thường xuyên hứng chịu các thảm họa thiên tai, đặc biệt là lũ lụt và lở đất./.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.