Trung Quốc cấm truyền thông trong nước đưa tin về Triều Tiên

.

Kyodo dẫn các nguồn thạo tin ngày 15-10, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm truyền thông trong nước đưa tin nguồn về các vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Lệnh cấm này dường như nhằm ngăn căng thẳng về Triều Tiên leo thang trước và trong khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, dự kiến khai mạc vào ngày 18/10.

Theo các nguồn tin giấu tên này, sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lớn nhất lần thứ sáu vào ngày 3/9, lãnh đạo các đơn vị truyền thông Trung Quốc đã được yêu cầu đưa tin về Triều Tiên phù hợp với truyền thông chính thống của nước này nhằm tránh làm trầm trọng thêm sự thất vọng của công chúng.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.