Syria: SDF "giải phóng hoàn toàn" thành phố Raqqa khỏi tay IS

.

Theo USA Today và BBC, ngày 17-10, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria thông báo thành phố Raqqa đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau hơn bốn tháng giao tranh.

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) sau khi giành được trung tâm thành phố Raqqa từ IS ngày 16/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng dân chủ Syria (SDF) sau khi giành được trung tâm thành phố Raqqa từ IS ngày 16/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin AP dẫn lời Chuẩn tướng Talal Sillo, chỉ huy của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh của lực lượng dân quân người Kurd và Arab, tuyên bố các cuộc giao tranh trong thành phố Raqqa đã chấm dứt.

Ông cho biết một tuyên bố chính thức về “việc giải phóng thành phố” và chấm dứt ba năm “cai trị” của IS sẽ sớm được đưa ra. Công tác rà phá bom mìn đang được tiến hành tại thành phố này.

Trước đó cùng ngày, SDF đã chiếm được hai khu vực quan trọng cuối cùng còn lại do IS kiểm soát tại sân vận động trung tâm thành phố Raqqa và Bệnh viện Quốc gia.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.