Cháy chung cư cao tầng ở Mỹ, ít nhất 3 người thiệt mạng

.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa chung cư ở bang Hawaii, Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người, 16 người bị thương, cùng nhiều người mắc kẹt trong ngọn lửa.

Theo Dailymail, vào 14h20 ngày 14/7 (giờ địa phương), đám cháy bắt đầu bùng lên từ tầng 26 tòa chung cư Marco Polo, Honolulu bang Hawaii, Mỹ, sau đó tiếp tục lan ra tầng 27. Tòa nhà bao gồm 36 tầng, 568 căn hộ và 4 khu thương mại. (Ảnh: Dailymail)
Theo Dailymail, vào 14h20 ngày 14/7 (giờ địa phương), đám cháy bắt đầu bùng lên từ tầng 26 tòa chung cư Marco Polo, Honolulu bang Hawaii, Mỹ, sau đó tiếp tục lan ra tầng 27. Tòa nhà bao gồm 36 tầng, 568 căn hộ và 4 khu thương mại. (Ảnh: Dailymail)
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương. Theo ông David Jenkins, phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa Honolulu, con số thương vong và thiệt mạng có thể tiếp tục thay đổi trong vài giờ tới. Đội ngũ y tế đã sơ cứu cho một số người và có ít nhất 2 người đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng đã ổn định. (Ảnh: Dailymail)
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương. Theo ông David Jenkins, phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa Honolulu, con số thương vong và thiệt mạng có thể tiếp tục thay đổi trong vài giờ tới. Đội ngũ y tế đã sơ cứu cho một số người và có ít nhất 2 người đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng đã ổn định. (Ảnh: Dailymail)
Theo truyền thông địa phương, ông Jenkins cho biết: “Chúng tôi được báo lại rằng có một số người hiện vẫn mắc kẹt trong đám cháy. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức kiểm soát tình hình nhằm đảm bảo có thể cứu mọi người ra an toàn.” Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường vụ cháy để thực hiện ngăn đám cháy lây lan. (Ảnh: Dailymail)
Theo truyền thông địa phương, ông Jenkins cho biết: “Chúng tôi được báo lại rằng có một số người hiện vẫn mắc kẹt trong đám cháy. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức kiểm soát tình hình nhằm đảm bảo có thể cứu mọi người ra an toàn.” Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường vụ cháy để thực hiện ngăn đám cháy lây lan. (Ảnh: Dailymail)
Ông Troy Yasuda, người sống ở tòa nhà bên cạnh cho biết lính cứu hỏa liên tục hét vào loa phóng thanh yêu cầu mọi người nhanh chóng di tản. Những người thoát ra bị sặc sụa vì khói của đám cháy. Theo nhân viên bảo vệ Leonard Rosa, đây là một cuộc di tản có trật tự. Trong ảnh: Nhân viên y tế đang tiến hành sơ cứu những người bị thương. (Ảnh: Reuters)
Ông Troy Yasuda, người sống ở tòa nhà bên cạnh cho biết lính cứu hỏa liên tục hét vào loa phóng thanh yêu cầu mọi người nhanh chóng di tản. Những người thoát ra bị sặc sụa vì khói của đám cháy. Theo nhân viên bảo vệ Leonard Rosa, đây là một cuộc di tản có trật tự. Trong ảnh: Nhân viên y tế đang tiến hành sơ cứu những người bị thương. (Ảnh: Reuters)
Sau khoảng 2 giờ, ngọn lửa từ cấp báo động 4 đã tăng lên cấp báo động 5 ngọn lửa có vẻ “hung dữ” hơn và dường như có thể lan tới tầng 28. (Ảnh: Dailymail)
Sau khoảng 2 giờ, ngọn lửa từ cấp báo động 4 đã tăng lên cấp báo động 5 ngọn lửa có vẻ “hung dữ” hơn và dường như có thể lan tới tầng 28. (Ảnh: Dailymail)

 Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.