Tổng thống Putin tới thăm Crimea sau lệnh trừng phạt của Mỹ

.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 24-6 đã tới thăm một trại thiếu nhi trên bán đảo Crimea, chỉ vài ngày sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga hồi đầu tuần liên quan tới các động thái của Moscow trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin ngày 24/6 đã tới thị sát công trình tu sửa của Trại Thiếu nhi Quốc tế Artek trên bán đảo Crimea và thăm các em nhỏ đang dự trại hè tại đây. Đi cùng với Tổng thống Putin có lãnh đạo Crimea và một số quan chức cấp cao khác. Trong ảnh: Các em nhỏ vỗ tay khi Tổng thống Putin chuẩn bị phát biểu tại Trại Artek.
Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin ngày 24/6 đã tới thị sát công trình tu sửa của Trại Thiếu nhi Quốc tế Artek trên bán đảo Crimea và thăm các em nhỏ đang dự trại hè tại đây. Đi cùng với Tổng thống Putin có lãnh đạo Crimea và một số quan chức cấp cao khác. Trong ảnh: Các em nhỏ vỗ tay khi Tổng thống Putin chuẩn bị phát biểu tại Trại Artek.
Trại Thiếu nhi Artek trên bán đảo Crimea có từ thời Liên Xô và chính thức trải qua quá trình nâng cấp sau khi Nga sáp nhập Crimea từ năm 2014. Artek vốn là một trại hè dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc và từng là niềm mơ ước của nhiều thế hệ trẻ em Liên Xô. Trong ảnh: Tổng thống Putin phát biểu tại Trại Artek trước hàng trăm thanh thiếu niên.
Trại Thiếu nhi Artek trên bán đảo Crimea có từ thời Liên Xô và chính thức trải qua quá trình nâng cấp sau khi Nga sáp nhập Crimea từ năm 2014. Artek vốn là một trại hè dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc và từng là niềm mơ ước của nhiều thế hệ trẻ em Liên Xô. Trong ảnh: Tổng thống Putin phát biểu tại Trại Artek trước hàng trăm thanh thiếu niên.
Tổng thống Putin tham gia cuộc trò chuyện thân mật với các học sinh tại Trại hè Artek.
Tổng thống Putin tham gia cuộc trò chuyện thân mật với các học sinh tại Trại hè Artek.
Nhà lãnh đạo Nga chăm chú lắng nghe chia sẻ của các em học sinh.
Nhà lãnh đạo Nga chăm chú lắng nghe chia sẻ của các em học sinh.
Năm 2015, chính phủ Nga đã phê chuẩn chương trình phát triển Trại Thiếu nhi Quốc tế Artek đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng nơi này thành trại hè lớn nhất thế giới dành cho thanh thiếu niên quốc tế.
Năm 2015, chính phủ Nga đã phê chuẩn chương trình phát triển Trại Thiếu nhi Quốc tế Artek đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng nơi này thành trại hè lớn nhất thế giới dành cho thanh thiếu niên quốc tế.
Tổng thống Nga cũng tới thăm khu vực nhà ăn dành cho các em học sinh tại Trại Artek. Đi cùng ông Putin là lãnh đạo của Crimea Sergei Aksyonov (áo vest đen) và Giám đốc Trại Artek Alexei Kasprzhak (trái).
Tổng thống Nga cũng tới thăm khu vực nhà ăn dành cho các em học sinh tại Trại Artek. Đi cùng ông Putin là lãnh đạo của Crimea Sergei Aksyonov (áo vest đen) và Giám đốc Trại Artek Alexei Kasprzhak (trái).
Tổng thống Nga cũng tới thăm khu vực nhà ăn dành cho các em học sinh tại Trại Artek. Đi cùng ông Putin là lãnh đạo của Crimea Sergei Aksyonov (áo vest đen) và Giám đốc Trại Artek Alexei Kasprzhak (trái).
Tổng thống Nga cũng tới thăm khu vực nhà ăn dành cho các em học sinh tại Trại Artek. Đi cùng ông Putin là lãnh đạo của Crimea Sergei Aksyonov (áo vest đen) và Giám đốc Trại Artek Alexei Kasprzhak (trái).
Nhà lãnh đạo Nga cũng đi thăm quan các cơ sở tại Trại Artek.
Nhà lãnh đạo Nga cũng đi thăm quan các cơ sở tại Trại Artek.
Ông Putin ký tên trên một tấm bảng đặt tại Trại Artek nhân chuyến thăm tới Crimea.
Ông Putin ký tên trên một tấm bảng đặt tại Trại Artek nhân chuyến thăm tới Crimea.
Chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Crimea diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/6 công bố danh sách trừng phạt gồm 38 cá nhân và tổ chức Nga, trong đó có 2 quan chức chính phủ Nga, vì cáo buộc có liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Crimea diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/6 công bố danh sách trừng phạt gồm 38 cá nhân và tổ chức Nga, trong đó có 2 quan chức chính phủ Nga, vì cáo buộc có liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Bán đảo Crimea đã tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga từ tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Khi đó, 97% người dân Crimea đã bỏ phiếu đồng ý gia nhập Nga. Tuy nhiên, các nước phương Tây vẫn xem việc sáp nhập này là bất hợp pháp và liên tục áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để trả đũa.
Bán đảo Crimea đã tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga từ tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Khi đó, 97% người dân Crimea đã bỏ phiếu đồng ý gia nhập Nga. Tuy nhiên, các nước phương Tây vẫn xem việc sáp nhập này là bất hợp pháp và liên tục áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để trả đũa.

 Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.