Iran xây dựng nhà máy tên lửa đạn đạo ngầm thứ 3

Hãng thông tấn Fars ngày 25-5 cho biết, Iran đã xây dựng một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo ngầm thứ ba và sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa của nước này.

Theo Reuters, kế hoạch nói trên của Iran có thể làm dấy lên căng thẳng với các nước láng giềng Arab và Mỹ. Fars dẫn lời người đứng đầu đơn vị không quân của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Amirali Hajizadeh nói rằng, nhà máy ngầm thứ ba của nước Cộng hòa Hồi giáo này được xây dựng trong những năm gần đây. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa khả năng tên lửa của mình”, ông Hajizadeh nói.

Kể từ khi tiếp quản Nhà Trắng hồi tháng 1-2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran để đáp trả lại các vụ phóng tên lửa gần đây của Tehran. Israel và các nước vùng Vịnh láng giềng của Iran cũng bày tỏ quan ngại xung quanh chương trình tên lửa đạn đạo này, xem đây là mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

BÌNH YÊN

;
.
.
.
.
.