.

Người Anh hối tiếc khi rời EU

.

Kết quả thăm dò dư luận do hãng YouGov thực hiện đăng trên báo The Times ngày 27-4 cho biết, lần đầu tiên kể từ khi bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU), nhiều người dân Anh hiện cảm thấy quyết định này là sai lầm.

Nhiều người dân Anh hiện muốn ở lại EU.                 Ảnh: AFP
Nhiều người dân Anh hiện muốn ở lại EU. Ảnh: AFP

Theo đó, 45% người dân nói quyết định Brexit là “sai”, tăng so với thăm dò trước đây; trong khi 43% nói “đúng”. Báo The Times nhận định: “Đây là lần đầu tiên có nhiều người hơn nói cuộc trưng cầu dân ý mang lại kết quả sai lầm và cho rằng vấn đề này vẫn sẽ chia rẽ đất nước”. Trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6-2016, 52% cử tri đã bỏ phiếu lựa chọn rời EU.

Cũng theo kết quả thăm dò nói trên, khoảng 43% ủng hộ “Brexit cứng rắn” khi Anh hoàn tất tiến trình rời EU và 36% ủng hộ “Brexit mềm hóa” khi Anh vẫn tham gia thị trường duy nhất của liên minh gồm 27 thành viên.

Bên cạnh đó, khoảng 39% cho rằng, Brexit sẽ làm kinh tế Anh trở nên tồi tệ; 28% bày tỏ quan điểm nước Anh sẽ tốt hơn; 18% nhận định: Brexit không mang lại sự khác biệt.

THIÊN BÌNH

;
.
.
.
.
.