.

Mỹ xác nhận không kích thủ lĩnh IS phụ trách tấn công châu Âu

.

Một quan chức Quốc phòng Mỹ cho biết ngày 30-8, Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào Abu Muhammad al-Adnani, một trong những thủ lĩnh lâu năm nhất của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Abu Muhammad al-Adnani
Abu Muhammad al-Adnani

Trước đó, IS thông báo Adnani đã bị tiêu diệt.
Hãng tin Amaq của IS cho biết, người phát ngôn Abu Muhammad al-Adnani, một trong những quan chức phục vụ lâu năm nhất cho tổ chức khủng bố này, đã bị tiêu diệt tại thành phố Aleppo, Syria.

Trong một tuyên bố, Amaq nói rằng Adnani đã bị tiêu diệt "khi đang khảo sát các hoạt động chiến đấu chống lại chiến dịch quân sự nhằm vào Aleppo".

Trong khi đó, theo quan chức Mỹ, cuộc không kích nhắm vào một chiếc xe tại thị trấn al-Bab ở Syria, song từ chối xác nhận Adnani đã thiệt mạng hay chưa.

Adnani là người đứng đầu phụ trách các vụ tấn công của IS ở nước ngoài, trong đó có châu Âu.

Chiến thuật này ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh IS nếm trải nhiều thất bại ở Syria và Iraq./.

Vietnam+

;
.
.
.
.
.